(kontumtv.vn) – Ngày 8/8, tại huyện Đăk Hà, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình, công trình thanh niên trong xây dựng nông thôn mới.

TONG KET 10 NAM THUC HIEN PHONG TRAO TUOI TRE KON TUM CHUNG TAY XAY DUNG NONG THON MOI

Từ năm 2010 đến nay, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã ra quân tu sửa và làm mới gần 620 km đường giao thông nông thôn, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; sửa chữa và làm mới 121 cầu giao thông nông thôn, trị giá gần 590 triệu đồng; xây dựng mới và tu sửa 495 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, nhà đại đoàn kết, 04 thư viện cho em, tổng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng; xây dựng và tu sửa gần 300 nhà văn hóa hơn 1,1 tỷ đồng; xây dựng mới và nâng cấp gần 28.800 sân chơi cho thiếu nhi; cùng bà con khai hoang ruộng nước, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương nội đồng …

Toàn tỉnh hiện có 03 hợp tác xã thanh niên, 29 tổ hợp tác, thành lập và duy trì 37 câu lạc bộ, tổ đội nhóm phát triển kinh tế. Hỗ trợ hơn 4.000 thanh niên phát triển kinh tế thoát nghèo. Tính đến cuối tháng 6/2019 tổng dư nợ do Đoàn Thanh niên quản lý hơn 451 tỷ đồng, có 334 tổ tiết kiệm và vay vốn, với trên 12.000 thanh niên tham gia vay vốn.

Tại Hội nghị, Tỉnh Đoàn đã trao biển Công trình thanh niên xây lắp đường ống nước sạch sinh hoạt thôn 10, xã Đăk La cho Huyện Đoàn Đăk Hà. Khen thưởng 22 tập thể, cá nhân, 10 mô hình và 11 công trình thanh niên tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020.

Nhân dịp này, các Huyện Đoàn, Thành Đoàn đã tổ chức trưng bày và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương và sản phẩm thuộc các ý tưởng khởi nghiệp do đoàn viên thanh niên trực tiếp đảm nhận.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *