(kontumtv.vn) – Sáng 25/ 10, Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017 đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi.

- TRAO GIAI CUOC THI TIM HIEU LICH SU QUAN HE DAC BIET VIET NAM- LAO, LAO- VIET NAM

Đến dự có  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Lê Thị Kim Đơn;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Sau hơn 1 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 2.990 bài dự thi của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và nhân dân. Đa số các bài dự thi đều đảm bảo yêu cầu, chuyển tải được 12 chủ đề do Trung ương công bố. Nhiều bài dự thi đã thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, có kỹ năng trình bày tốt, bố cục chặt chẽ, văn phong truyền cảm, sáng tạo; có nhìn nhận, phân tích, đánh giá sâu sắc, có liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị; nêu lên tình cảm của bản thân, sự tự hào của nhân dân Việt Nam đối với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân của tỉnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong các thời kỳ.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017 cùng với các sự kiện kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 30 bài đạt chất lượng cao để gửi đi dự thi ở cấp Trung ương; đồng thời khen thưởng 6 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi lần này.

                                                                                                            Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *