(kontumtv.vn) – Chiều 21/12, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐNDVN. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo các ban, ngành.

danh hieu

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Thung và mẹ Bùi Thị Mau vì có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 24 cán bộ quân đội được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, trao tặng 02 huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 21 huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và truy tặng 01 huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt gửi lời chúc mừng tới các sỹ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh, thân nhân Mẹ VNAH Bùi Thị Mau và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thung nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà của các Mẹ VNAH, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum nói riêng; mong muốn thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tích cực đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương.

Thu Trang – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *