(kontumtv.vn) – Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm túc, chặt chẽ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phát huy vai trò trên tuyến đầu chống dịch, không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn sát cánh cùng với các lực lượng kiểm soát, kiềm chế, ngăn chặn dịch, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt phòng, chống dịch; tham gia thu hoạch, vận chuyển tiêu thụ nông sản, cung ứng, điều phối lương thực, thực phẩm cho nhân dân; phát động, kêu gọi, huy động nguồn lực như tiền mặt, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị vật tư với số tiền gần 250 tỷ đồng.

Dự báo thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt phương châm “5k + vắc xin + thể lực + tinh thần” bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho bộ đội trên tuyến đầu chống dịch; làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch, mở rộng vùng xanh, bao vây thu hẹp vùng cam, vùng đỏ trong thời gian sớm nhất; Tăng cường các biện pháp bảo đảm đời sống cho nhân dân trong thời gian áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn.

CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *