Ngài Bengt Svensson mong sự hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu.
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển do ngài Bengt Svensson – Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao  Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao  Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt; tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân hai nước.

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát quốc gia Thụy Điển

Thứ trưởng Lê Quý Vương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Việt Nam và Thụy Điển có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Trong những năm qua, Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển đã tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh trong thời gian tới trên cơ sở những kết quả mà Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển đã đạt được, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại hai nước; hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giữ vững an ninh trật tự của mỗi nước.

Ngài Bengt Svensson thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đón tiếp đoàn trọng thị, thân tình và mong muốn trong thời gian tiếp theo quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với lực lượng Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác./.

Việt Cường/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *