(kontumtv.vn) – Chiều 23/5, chính quyền Q.1, TP.HCM đã họp thông tin vụ người phụ nữ tự thiêu trước hội trường Thống Nhất, TP.HCM xảy ra sáng cùng ngày.

Cuộc họp báo do ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó Chủ tịch UBND Q.1 và thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – phó trưởng công an Q.1 chủ trì.

Ông Lê Trương Hải Hiếu thông tin, khoảng hơn 6h sáng 23/5, khi đang làm nhiệm vụ tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1), 2 bảo vệ phát hiện có lửa bùng cháy phía trước cổng.

Những người này đã hô hoán, rồi cùng người dân dập tắt lửa thì phát hiện 1 thi thể người.

Thống Nhất; Trung Quốc; tự thiêu
Đại diện của chính quyền Q.1 họp báo công bố thông tin về vụ tự thiêu diễn ra trong sáng 23/5 trước hội trường Thống Nhất TP.HCM

Nhận được tin báo, Công an P.Bến Thành và công an Q.1 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cùng thời điểm, có 1 người đàn ông đến hiện trường tự nhận là con ruột của nạn nhân; sau đó ở lại làm việc với cơ quan điều tra.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Theo điều tra của công an, nạn nhân là bà Lê Thị Tuyết Mai (SN 1947, ngụ đường Bùi Đình Tuý, P.24, Q.Bình Thạnh). Con trai bà Mai xuất hiện tại hiện trường là ông Trần Lê Trương (SN 1969, ngụ cùng địa chỉ).

Cơ quan công an cho biết, tại hiện trường đã thu giữ một số tang vật gồm: 1 dép, 1 can xăng và 6 tờ giấy màu xanh ghi tay bằng bút lông.

Ông Trương tường trình: vào lúc 5h30 sáng 23/5 có thấy bà Mai rời nhà bằng taxi và mang theo 1 cái can.

Theo cơ quan điều tra, bà Mai rời nhà bằng taxi của hãng taxi Mai Linh do ông Nguyễn Ngọc Thịnh điều khiển. Ông Thịnh đã tường trình với công an nội dung, đi trên xe bà Mai có tâm sự, than phiền là buồn chuyện gia đình.

Khi đến trước hội trường Thống Nhất, bà Mai xuống xe, giao 1 số đồ vật cá nhân như: 1 ĐTDĐ và 1 mắt kính cho ông Thịnh, nhờ tài xế này quay về nhà giao lại cho con trai. Khi ông Thịnh gọi cửa, ông Trương ra tiếp, nhận đồ và nghi ngờ chuyện chẳng lành với mẹ mình nên nhờ ông Thịnh chở lại hiện trường…

Đại diện công an Q1, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm thông tin thêm, cách đây không lâu bà Mai có bệnh huyết áp, bị tai biến và liệt 1 tay. Ngoài ra, ông Trương cung cấp thêm thông tin, gần đây để ý thấy mẹ mình có thái độ buồn phiền.

Đáng nói, trong 6 tờ giấy màu xanh mà bà Mai để lại tại hiện trường có thể hiện nội dung muốn thanh thản ra đi, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, trước việc Trung Quốc hạ đặt dàn khoan trái phép trên Biển Đông.

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm đưa ra kết luận ban đầu về vụ việc này: “Bà Lê Thị Tuyết Mai dùng xăng tự thiêu vì bế tắc trong cuộc sống, vì bệnh tật và kết hợp với vụ việc Trung Quốc hạ đặt dàn khoan trái phép trên Biển Đông nước ta”.

Đàm Đệ – Ngọc Trinh/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *