(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015 – 1049 bổ sung vào Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, sáng 20/4, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy tổ chức lễ tri ân, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy.

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gồm Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Sư Đoàn trưởng Sư đoàn 320 cùng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng – Sư đoàn 320 và 85 cựu chiến binh ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Cao Bằng từng tham chiến đấu tại 02 Điểm cao lịch sử 1015 – 1049 ở 2 xã Rờ Kơi và Hơ Moong của huyện Sa Thầy.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trọn đời mình cho độc lập, tự do Tổ quốc. Tri ân công lao to lớn của thế hệ đi trước, các đại biểu thắp nén tâm nhang lên từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy.

Sau lễ viếng, những cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 320 từng chiến đấu tại 02 Điểm cao lịch sử 1015 – 1049 ở huyện Sa Thầy dành nhiều thời gian thăm lại chiến trường xưa./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *