(kontumtv.vn) – Sáng ngày 17/11, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” lần thứ VI, Thanh niên tiên tiến làm theo Lời Bác, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2022 và các danh hiệu thi đua của tổ chức đoàn. Dự lễ, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Trong năm 2022, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Chương trình hành động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật như tu sửa, xây mới hơn 20 sân chơi cho thiếu nhi, trị giá 300 triệu đồng; trồng mới trên 190.000 cây xanh; khơi thông nạo vét 70km kênh mương nội đồng; tổ chức gần 200 Chương trình truyền thông về Nông thôn mới…

Dịp này, có 52 thanh niên được trao tặng danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Kon Tum thời kỳ mới”; UBND tỉnh trao tặng Bặng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 và 15 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất đại diện cho 12 lĩnh vực khác nhau như học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng…

Nhân dịp này, BTV Tỉnh đoàn Kon Tum trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022; trao kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 8 cá nhân. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng 41 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” năm học 2021-2022; danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2022.

Lễ tuyên dương là hoạt động thiết thực, tạo thêm động lực để cán bộ, ĐVTN tiếp tục cống hiến sức mình, tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò của các cấp ngành về công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và hỗ trợ thanh niên trong mọi hoạt động, nhất là khởi nghiệp, lập nghiệp./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *