(kontumtv.vn)- Chiều 14/11, tại trụ sở UBND tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đã tiếp và làm việc với Giám mục Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum để thông tin đến Tòa Giám mục Kon Tum một số nội dung liên quan đến hoạt động đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

- LANH DAO UBND TINH LAM VIEC VOI TOA GIAM MUC KON TUM

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đã thông tin cho Tòa Giám mục Kon Tum biết trong thời gian qua, chính quyền các cấp đã quan tâm, xem xét giải quyết các nhu cầu, kiến nghị của Tòa Giám mục Kon Tum cũng như tạo điều kiện cho chức sắc, chức việc, tín đồ của Công giáo trên địa bàn tỉnh được sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội và các quy định của pháp luật. Cụ thể, chấp thuận cho Tòa Giám mục Kon Tum thành lập một số giáo xứ mới, giao đất xây dựng nhà thờ, mở rộng diện tích đất đối với một số giáo xứ mới thành lập, mở rộng diện tích đất và chuyển đổi vị trí xây dụng đối với một số nhà thờ, cho phép xây dựng một số công trình nhà thờ trên địa bàn các huyện, thành phố…. Vừa qua, UBND tỉnh đã giao đất và cấp phép cho Tòa Giám mục Kon Tum xây dựng nhà thờ và một số hạng mục tại khu vực tượng Đức mẹ Măng Đen nhằm tạo điều kiện để bà con giáo dân thường xuyên thăm nom và dâng lễ, là nơi nhân dân và giáo dân cả nước tham quan, hành lễ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, việc giải quyết kịp thời các nhu cầu, kiến nghị chính đáng của chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Công giáo trong thời gian qua đã cho thấy chính quyền các cấp, ngành của tỉnh luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo được hoạt động trong khuôn khổ và bình đẳng trước pháp luật. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Tòa Giám mục Kon Tum tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền để giải quyết các nội dung công việc liên quan đến hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám mục Nguyễn Hùng Vị cảm ơn sự quan tâm của chính quyền trong suốt thời gian vừa qua, tạo điều kiện cho Tòa Giám mục Kon Tum được hoạt động tôn giáo bình thường theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội trên địa bàn tỉnh; mong muốn lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để chức sắc, chức việc và cộng đồng giáo dân đạo Công giáo được hoạt động bình thường trong gian tới.

Ngọc Chí – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *