(kontumtv.vn) – Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevheniy Yenin đánh giá tích cực quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ukraine và Việt Nam thời gian qua, cả trên phương diện song phương lẫn đa phương.
Ukraine danh gia tich cuc quan he huu nghi va hop tac voi Viet Nam hinh anh 1
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch (trái) trình bản sao Ủy nhiệm thư cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Yevheniy Yenin. (Nguồn: vov.vn)

Ngày 16/12, Đại sứ được bổ nhiệm của Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã trình bản sao Ủy nhiệm thư cho Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevheniy Yenin.

Tiếp nhận bản sao Ủy nhiệm thư, Thứ trưởng Yenin đánh giá tích cực quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ukraine và Việt Nam thời gian qua, cả trên phương diện song phương lẫn đa phương.

Thứ trưởng chào mừng Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Yenin gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân của Việt Nam đã viện trợ thiết thực và kịp thời để giúp Ukraine phòng chống đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Yenin nhấn mạnh một số sáng kiến của Ukraine nhằm thiết lập quan hệ gần gũi hơn với ASEAN và đề nghị Việt Nam, với vai trò quan trọng trong ASEAN, sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp với Bộ Ngoại giao Ukraine thúc đẩy thực hiện các sáng kiến này.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch khẳng định sự thành công trong hợp tác giữa hai nước thể hiện qua những điển hình thành công cả trong lĩnh vực chính trị lẫn kinh tế.

Các cựu sinh viên Việt Nam tại Ukraine đã trở thành các thành viên trong chính phủ, quốc hội, những doanh nhân thành đạt ở Việt Nam. Đây là truyền thống mà hai nước có thể tiếp tục vun đắp xây dựng.

Đại sứ cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Ukraine tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine trong quan hệ hai nước, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị Chính phủ Ukraine tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Ukraine, tiếp tục là cầu nối hiệu quả thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Ukraine./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *