(kontumtv.vn) – Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, khu vực và các đối tác chiến lược, trong đó có Singapore.
Viet Nam coi trong hop tac voi cac nuoc khu vuc, trong do co Singapore hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (bên phải) tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào xã giao nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Singapore Jaya Ratnam cảm ơn ông Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore thời gian qua, mong muốn hai nước thúc đẩy các biện pháp tăng cường quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và 25 năm thành lập Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đầu tiên ở Việt Nam.

Đại sứ cũng bày tỏ quan tâm đến khả năng sớm mở cửa biên giới an toàn để công dân hai nước đi lại thuận lợi, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch.

Đại sứ chia sẻ các giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các VSIP và khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo và kinh tế số tại Việt Nam; đánh giá mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước có sự đóng góp to lớn của hợp tác kênh Đảng và quan hệ tốt đẹp giữa các nhà lãnh đạo của hai bên, trên cơ sở đó cần thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và hợp tác đào tạo cán bộ.

Đại sứ trân trọng chuyển lời mời Thường trực Ban Bí thư hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Gan Kim Yong vào thời gian thích hợp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, khu vực và các đối tác chiến lược, trong đó có Singapore; hoan nghênh những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua; nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau thể hiện mối quan hệ hợp tác chính trị tin cậy giữa hai nước; đánh giá cao hiệu quả đầu tư của Singapore trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đề nghị hai nước tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các VSIP.

Ông Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch giữa hai bên. Đề nghị hai bên cùng các nước ASEAN phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định tầm quan trọng của quan hệ kênh đảng trong quan hệ giữa hai nước; vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai đảng thời gian qua; cảm ơn lời mời và giao các cơ quan của hai nước phối hợp sắp xếp cuộc hội đàm trực tuyến trong thời gian thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *