(kontumtv.vn) – Tiếp bà Jagjit Pavadia, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế của Liên hợp quốc, chiều 5/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mặc dù nguồn lực còn hạn hẹp song Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho nhiệm vụ phòng, chống ma túy và đạt một số kết quả tốt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp bà Jagjit Pavadia, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế của Liên hợp quốc, chiều 5/4. Ảnh: VGP/Đình Nam

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chào mừng bà Jagjit Pavadia và đoàn công tác của Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế của Liên hợp quốc thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, những năm qua, tình hình tội phạm trên thế giới và trong khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp. Sự gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, lừa đảo quốc tế, rửa tiền, buôn lậu ma túy, tội phạm mua bán người… đã ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, mặc dù nguồn lực còn hạn hẹp song Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho nhiệm vụ phòng, chống ma túy và đạt một số kết quả tốt.

Năm 2015 là năm đầu tiên trong hơn 20 năm số người nghiện ma túy ở Việt Nam giảm trên 4.000 người so với năm 2014 (tính đến tháng 1/2016 số người nghiện ở Việt Nam khoảng 200.000 người). Công tác cai nghiện ma túy được chuyển đổi theo hướng tăng cường điều trị tự nguyện.

“Hiện nay Việt Nam không còn Trung tâm 06, cơ sở cai nghiện bắt buộc giảm, cơ sở cai nghiện tự nguyện tăng, chương trình điều trị Methadone được triển khai mở rộng”, Phó Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tình hình tội phạm ma túy ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới, công tác cai nghiện chưa đạt hiệu quả cao, hệ thống pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện…

Vì vậy, trong năm 2016 và những năm tiếp theo, các lực lượng chức năng của Việt Nam tập trung ngăn chặn nguồn cung ma túy, xóa các tụ điểm ma túy phức tạp; chuyển đổi mạnh mẽ các cơ sở điều trị nghiện ma túy theo hướng tự nguyện, xã hội hóa và lồng ghép điều trị Methadone; tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghiện ma túy…

Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền lấy phòng là chính, dựa vào cộng đồng, truyền thông qua mạng xã hội; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để sử dụng trái phép ma túy; kiểm soát chặt chẽ  các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh không để lợi dụng sản xuất ma túy…

Phó Thủ tướng mong muốn Liên hợp quốc, Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế và cộng đồng quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm và hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy.

Cám ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dành thời gian tiếp, bà Jagjit Pavadia đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong hoạt động phòng chống ma túy, xóa bỏ các Trung tâm 06, chuyển đổi mô hình cai nghiện ma túy theo hướng tự nguyện, xã hội hóa.

Bà Jagjit Pavadia bày tỏ Liên hợp quốc và Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế sẽ tích cực thúc đẩy, huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ Việt Nam phòng, chống ma túy thông qua các dự án tuyên truyền, tư vấn chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

* Trước đó, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với bà Jagjit Pavadia và Đoàn đại biểu Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế của Liên hợp quốc.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an Việt Nam đã đề xuất Chính phủ chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp,chiến lược huy động các cấp, các ngành và toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn này và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể như hoàn thiện hệ thống pháp lý về phòng, chống ma túy; tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy, điển hình năm 2015, đã phát hiện, điều tra 19.517 vụ, bắt 29.963 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.510 kg heroin, 133,8 kg thuốc phiện, 101,2 kg cần sa khô và 8 tấn cần sa tươi…; kiểm soát chặt chẽ tiền chất và các chất kích thần mới; mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Đánh giá cao kết quả phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, bà Jagjit Pavadia nhấn mạnh: Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh và kiểm soát về ma túy thời gian tới.

Đình Nam/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *