(kontumtv.vn) – Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và QĐND Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia.
Viet Nam sat canh ho tro Campuchia vuot qua kho khan do dich COVID-19 hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tham dự cuộc trao đổi trực tuyến từ đầu cầu Việt Nam. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Chiều 7/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm trực tuyến với ngài Samdech Picheysena Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Cùng dự cuộc hội đàm còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia Samdach Pị-chây Sê-na Tia Banh cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ chuyên gia và một số trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho Campuchia thời gian qua.

Chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Samdech Picheysena Tea Banh tin tưởng trên cương vị công tác mới, Thượng tướng Phan Văn Giang sẽ có những đóng góp quan trọng góp phần phát triển quan hệ, hợp tác giữa Quân đội hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tham dự cuộc hội đàm trực tuyến; chia sẻ khó khăn với nhân dân Campuchia trước đợt đại dịch COVID-19 bùng phát vừa qua; đánh giá cao sự nỗ lực của Quân đội Hoàng gia trong việc giúp Chính phủ và nhân dân Campuchia phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, trong khả năng của mình, Việt Nam luôn sát cánh, nỗ lực cao nhất hỗ trợ Campuchia từng bước vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ nỗ lực hết mình để chỉ đạo tăng cường quan hệ quốc phòng, đưa quốc phòng đi vào chiều sâu, tiếp tục là một trong những trụ cột của quan hệ hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá, từ năm 2020 đến nay, sự bùng phát của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn tới việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.

Viet Nam sat canh ho tro Campuchia vuot qua kho khan do dich COVID-19 hinh anh 2
Quang cảnh điện đàm trực tuyến giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Tuy nhiên, hai bên đã chủ động, sáng tạo tìm ra hình thức hợp tác phù hợp, trong đó một số nội dung hợp tác đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực đào tạo; hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống, dịch COVID-19; bảo vệ biên giới…

Thời gian tới, dịch COVID-19 còn tiếp diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc triển khai nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2021 đã được hai bên ký kết.

Do đó, hai bên cần tích cực đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp tiến hành phù hợp với từng nội dung hợp tác cụ thể, nhất là trong một số lĩnh vực như giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì cơ chế đối thoại Chính sách quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới, ngăn chặn và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép…; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng là thành viên./.

Đàm Đình Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *