(kontumtv.vn) – Sáng 14/11, đông đảo người dân TP.HCM đổ ra khu vực trung tâm để xem cuộc diễu hành của 5 đoàn tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20.

Dù là lần thứ 2 VN đăng cai nhưng đây là lần đầu tiên nhạc hội tổ chức tại TP.HCM (năm 2011 nhạc hội diễn ra tại Hà Nội) với hơn 200 cảnh sát cùng nhạc công, diễn viên minh họa thuộc 5 đoàn (đoàn nghi lễ Bộ Công an VN, đoàn nhạc Cảnh sát New York – Mỹ, đoàn nhạc Cảnh sát Osaka và đoàn Tokyo – Nhật Bản, đoàn nhạc Cảnh sát Singapore).

viet nam trong tuan: 200 canh sat the gioi choi nhac tren pho sai gon hinh 0
Sau lễ khai mạc trước Nhà hát TP.HCM, đoàn đã diễu hành qua các trục đường lớn: Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ… Với vai trò đoàn chủ nhà, hơn 60 cảnh sát, diễn viên minh họa, nhạc công đoàn VN trong màn diễu hành múa nón lá cùng trang phục áo dài đã tạo nên hình ảnh duyên dáng, thân thiện, đậm nét văn hóa Việt.

Chiều 15/11, vào lúc 14 giờ 30 chương trình sẽ tiếp tục với buổi hòa nhạc đặc biệt tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM.

Mục tiêu GDP năm 2016: Tăng 6,7%

Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016.

Theo đó, mục tiêu tổng quát cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2016 đạt 6,7%; GDP bình quân đầu người khoảng 2.450 USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2016 tăng dưới 5%. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP trên 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm và năm 2016 bằng khoảng 31% GDP. Bội chi Ngân sách Nhà nước năm 2016 là 4,95% GDP.

viet nam trong tuan: 200 canh sat the gioi choi nhac tren pho sai gon hinh 2
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Về xã hội, tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2016 đạt 53%. Tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Trong lĩnh vực y tế, mục tiêu năm 2016 đạt 24,5 giường bệnh/10.000 dân. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  năm 2016 đạt 76%. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2016 còn dưới 13,8%. Tỉ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm khoảng 1,3-1,5%; riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2016 đạt 22,6 mét vuông. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 85%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%.

Tăng 5% lương cơ sở từ 1/5/2016

Sáng 11/11, với đa số ý kiến tán thành của các đại biểu, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 là 1.014.500 tỷ đồng. Nếu tính cả 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2015 sang năm 2016, tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.019.200 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước GDP.

viet nam trong tuan: 200 canh sat the gioi choi nhac tren pho sai gon hinh 3
Các đại biểu ấn nút thông qua Nghị quyết của Quốc hội

Chính phủ được phép phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội quyết định và được sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển.

Cũng tại phiên họp sáng 11/11, Quốc hội đã quyết định tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở lên từ ngày 1/5/2016. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) cho các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Đối với những người có hệ số lương là 2,34, tiền lương của họ sẽ tăng thêm 140 nghìn đồng so với hiện tại.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 – 2019

Rạng sáng 12/11 – theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 38 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris (Pháp), Việt Nam đã được bầu là Ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 – 2019.

viet nam trong tuan: 200 canh sat the gioi choi nhac tren pho sai gon hinh 4

Đây là lần thứ 4 Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO sau 3 nhiệm kỳ 1978 – 1983, 2001 – 2005 và 2009 – 2013. Việt Nam đã được bầu với số phiếu ủng hộ 156 trên tổng số 186 nước có quyền bầu cử.

Những góc khuất đằng sau vụ nhà 8B Lê Trực sắp sáng tỏ?

Những góc khuất đằng sau vụ tòa nhà 8B Lê Trực có thể sẽ được làm sáng tỏ khi Thanh tra Thành phố Hà Nội vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tòa nhà này.

Việc thanh tra được thực hiện theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

viet nam trong tuan: 200 canh sat the gioi choi nhac tren pho sai gon hinh 5
Tòa nhà 8B Lê Trực

Đoàn thanh tra gồm 6 người do ông Nguyễn Hữu Lộc, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra 6 làm Trưởng đoàn. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương thanh tra, thực hiện đúng nội dung trong Quyết định thanh tra, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quy định tại Thông tư 05/2014/TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ,  thực  hiện các quyền hạn theo Luật Thanh tra 2010.

Thanh tra Thành phố phải hoàn thành công tác thanh tra, kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng trật tự xây dựng đô thị tại Dự án 8B Lê Trực theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25/11 tới. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (10/11) .

Đua nhau xây trụ sở nghìn tỷ: Tiết kiệm ở đâu?

Một vấn đề đang gây nóng dư luận mấy ngày gần đây là thông tin các địa phương đua nhau trình dự án xây dựng Trung tâm hành chính, mà dự án nào cũng có kinh phí hàng nghìn tỷ đồng.

viet nam trong tuan: 200 canh sat the gioi choi nhac tren pho sai gon hinh 6
Phối cảnh tổng dự án Trung tâm hành chính TP Hải Phòng

Trong lúc tình hình kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn thì việc trình các đề án kiểu này cho thấy căn bệnh hoành tráng, thích xây dựng cho bằng chị bằng em của một số địa phương vẫn còn rất nặng nề, cần phải được chấn chỉnh bằng những phương thuốc đặc trị, dành nguồn lực cho đất nước phát triển.

Tình trạng các địa phương đua nhau xây trụ sở to lớn nhưng sử dụng không hết công năng, gây lãng phí ngân sách đã được đề cập nhiều lần trên các diễn đàn về công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí.

Taxi gây tai nạn liên hoàn, tài xế nhảy cầu vượt Thái Hà

Vào khoảng 23h ngày 8/11, một chiếc xe taxi của hãng Vina Taxi lưu thông với tốc độ cao từ hướng Ngã Tư Sở đi Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi đến cầu vượt Chùa Bộc – Thái Hà, xe taxi này bất ngờ đâm liên tiếp vào nhiều xe máy đang lưu thông trên cầu khiến một người chết, nhiều người khác bị thương và tài xế taxi nguy kịch.

Trước khi gây tai nạn, chiếc xe taxi chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng và có xe ô tô đuổi theo phía sau. Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi đã rời xe rồi bất ngờ nhảy từ trên cầu vượt xuống dưới lòng đường ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc (Hà Nội) trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Danh tính tài xế taxi này được xác định là Đặng Văn Cường (SN 1975) ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi nhảy từ trên cầu vượt xuống đất, tài xế taxi đã bị chấn thương sọ não, được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 6 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Trong đó, bệnh nhân Đỗ Văn Hoàng (Hà Đông) được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện. 3 bệnh nhân nam bị chấn thương nhẹ đã được xuất viện. 2 bệnh nhân còn lại bị thương nặng gồm 1 phụ nữ 30 tuổi và nam thanh niên Phạm Văn Cương (18 tuổi, Bắc Ninh).

Đáng chú ý, một clip hành trình của xe bán tải liên quan tới vụ việc đã xuất hiện trên mạng xã hội và gây tranh cãi: Người lái taxi đúng hay người lái xe bán tải đúng?. Người lái xe bán tải này đã được triệu tập để lấy lời khai và Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án theo Điều 202 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ việc nghiêm trọng này.

Công an Hà Nội công bố nguyên nhân 2 luật sư bị hành hung

Chiều 10/11, Công an Hà Nội chính thức công bố thông tin vụ 2 luật sư Trần Thu Nam thuộc Văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự cùng luật sư Lê Văn Luân thuộc văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long bị một số đối tượng hành hung vào khoảng 15h30’ ngày 3/11 vừa qua tại địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Công an Hà Nội khẳng định, công an xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ không hành hung 2 luật sư vào ngày 3/11 vừa qua. Công an Hà Nội cho biết, các đối tượng thấy xe ô tô của 2 luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người và 2 luật sư là người lạ nên đã chặn đường đánh.

Công an đang chờ kết quả giám định thương tích của hai luật sư để thực hiện các biện pháp tố tụng đối với các nghi phạm trong vụ án này.

Công an Hà Nội cho biết đang chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi, mức độ sai phạm của các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung 2 luật sư để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

viet nam trong tuan: 200 canh sat the gioi choi nhac tren pho sai gon hinh 7
Đoạn đường xảy ra vụ việc.

Xung quan vấn đề này, trao đổi với VOV.VN, luật sư Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, liên đoàn chưa nhận được thông tin chính thức từ Công an Hà Nội về việc hai luật sư bị hành hung vào ngày 3/11 vừa qua. Ông Hoài cho hay, mọi thông tin về cuộc họp báo của Công an Hà Nội về kết quả điều tra ban đầu của vụ việc được ông tiếp nhận qua thông tin báo chí.

Trên cơ sở đó, ông Hoài lấy làm tiếc vì quan hệ phối hợp giữa cơ quan công an và liên đoàn chưa được chặt chẽ. Việc điều tra 2 luật sư bị hành hung là theo yêu cầu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Việc Công an Hà Nội đã củng cố hồ sơ, xác định danh tính các đối tượng cho thấy sự khẩn trương trong công tác điều tra.

Tuy nhiên, ông Hoài cho rằng, việc thông tin của Công an Hà Nội như báo chí đăng tải nảy sinh nhiều vấn đề khiến giới luật sư băn khoăn.

Đề nghị tăng mức phạt, thông báo đến nơi làm việc người mua dâm

Ngày 11/11, Bộ LĐ-TB&XH cho biết hiện nay xử phạt hành chính hành vi mua dâm đang ở mức thấp, cần nghiên cứu tăng nặng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm để đảm báo tính răn đe, đồng thời chú trọng đến biện pháp xử lý thông báo về cơ quan, đơn vị làm việc, xã phường nơi cư trú đối với người mua dâm, như một biện pháp xử lý chính thức nhằm nâng cao ý thức pháp luật của đối tượng này.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất rà soát, bổ sung chế tài, biện pháp xử lý hành chính đối với một số hành vi liên quan đến mại dâm như mua, bán dâm của người đồng giới, chuyển giới, tổ chức hoạt động mại dâm, bảo kê mại dâm…

Trước đó, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết theo báo cáo của 63 tỉnh, TP, hiện nay số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, tuy nhiên thực tế còn cao hơn, do đây là một hoạt động rất khó kiểm soát. Gần đây xuất hiện các hoạt động mại dâm mới như gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, mại dâm qua Facebook…

Tệ nạn mại dâm đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội như nguy cơ lây HIV/AIDS do quan hệ tình dục không an toàn (45% lây HIV qua đường tình dục), người hoạt động mại dâm thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, bóc lột tình dục, bị kỳ thị, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Việc xử phạt hành chính hành vi mua dâm, hành vi bán dâm và hành vi khác liên quan đến mua dâm, bán dâm được quy định trong Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Điều 22. Hành vi mua dâm 
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm. 

Nhân Trí/VOV.VN (Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *