(kontumtv.vn) – Quốc hội sẽ bàn công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11; 3 du khách nước ngoài tử nạn tại thác Datanla, Đà Lạt… được nhiều người quan tâm.

3 du khách nước ngoài tử nạn tại thác Datanla

Chiều 26/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. 3 du khách người nước ngoài tử nạn khi đang leo thác mạo hiểm tại khu vực thác Datanla.

viet nam trong tuan: choi tro choi mao hiem "chui", 3 du khach tu nan  hinh 0
Thác Datanla Đà Lạt

Tai nạn xảy ra khi 3 du khách, gồm 1 nam và 2 nữ là người nước ngoài tham gia trò chơi đu dây leo thác mạo hiểm tại tầng thác thứ 4, thuộc hệ thống 7 thác của Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt.

Theo ông Võ Anh Tần, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist), khu du lịch Datanla thuộc quản lý của Dalat Tourist. Ba du khách này là khách hàng của Công ty du lịch Đam Mê (Đà Lạt), tử vong khi tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác do công ty này tổ chức. Ông Tần nhấn mạnh công ty Đam Mê tổ chức chơi trò chơi mạo hiểm “chui”, tức không mua vé và sử dụng các thiết bị an toàn do khu du lịch cung cấp.

Những du khách đi qua cổng vé của công ty đều được cung cấp thiết bị an toàn đúng chuẩn.

Quốc hội sẽ bàn công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11

Phát biểu kết thúc Phiên họp thứ 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất ngày 21/3 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp phiên thứ 46 để hoàn tất các công việc cho Kỳ họp.

viet nam trong tuan: choi tro choi mao hiem "chui", 3 du khach tu nan  hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị tốt cho Kỳ họp 11 với nhiều nội dung rất quan trọng

Tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Xây dựng pháp luật; phương hướng phát triển kinh tế- xã hội; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XIII và công tác nhân sự. Đối với công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp, xây dựng chương trình làm việc cụ thể, chi tiết, phù hợp…

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trước đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, gồm: Luật tiếp cận thông tinLuật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với Chính phủ chuẩn bị để kịp trình dự án Luật Biểu tình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII dự kiến diễn ra trong 16 ngày và thời gian dự phòng cho công tác nhân sự.

Đường dây nóng của ông Đinh La Thăng nhận 1200 cuộc gọi, 800 tin nhắn

Số cuộc gọi và tin nhắn này được nhận trong khoảng thời gian từ 21h ngày 19/2 đến 16h ngày 21/2.

viet nam trong tuan: choi tro choi mao hiem "chui", 3 du khach tu nan  hinh 2
Bí thư Đinh La Thăng thăm mẹ Nguyễn Thị Em ở Củ Chi

Đa số cuộc gọi vào đường dây nóng có nội dung phản ánh về lĩnh vực quản lý đô thị (nhất là về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường), an ninh trật tự, cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo.

Văn phòng Thành ủy đã tổng hợp, báo cáo Bí Thư Thành ủy, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 vọt tăng 

Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2016 mà Tổng cục Thống kê mới công bố, so với tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng cả nước trong tháng 2 đã tăng 0,42% và tăng 1,27% so với tháng cùng kỳ năm 2015.

Do ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, giá cả của 8/11 nhóm mặt hàng tính CPI trong tháng này đều tăng. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng đồng loạt trong tháng này.

viet nam trong tuan: choi tro choi mao hiem "chui", 3 du khach tu nan  hinh 3
Giá các mặt hàngthực phẩm, rau xanh tăng cao dịp Tết tác động mạnh đến CPI tháng 2/2016. (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể theo Tổng cục Thống kê, trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,98% so với tháng 1 khi giá lương thực tăng 0,66%, thực phẩm tăng 2,45% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,45% thì giá các mặt hàng thực phẩm đã có mức tăng mạnh mẽ cao nhất. Giá thịt lợn, thịt bò, hải sản tươi sống tăng từ 0,2% – 0,4%. Đặc biệt trong tháng này, do thời tiết rét đậm đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung khiến giá rau xanh tăng cao ở các tỉnh phía Bắc.

Đáng chú ý, ảnh hưởng giảm từ chỉ số chứng khoán toàn cầu đã khiến giá vàng thế giới tháng 2 tăng cao, điều này ảnh hưởng tăng giá vàng trong nước. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước tháng 2 có sự giảm nhẹ do nguồn cung ngoại tệ dồi dào./.

Ô tô vượt đèn đỏ đâm hàng loạt xe máy, nhiều người nhập viện

Sáng 25/2, chiếc xe ben mang biển số 60S-2199 đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương, khi vừa đến giao lộ với đường số 18 – đoạn trước cổng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, bất ngờ vượt đèn đỏ.

viet nam trong tuan: choi tro choi mao hiem "chui", 3 du khach tu nan  hinh 4
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe này đã húc thẳng vào 6 xe máy đang lưu thông trên đường, làm nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. Những chiếc xe máy bị cuốn vào gầm bể nát, hư hỏng nặng../.

viet nam trong tuan: choi tro choi mao hiem "chui", 3 du khach tu nan  hinh 5
Bí thư Đinh La Thăng thăm mẹ Nguyễn Thị Em ở Củ Chi
Minh Hòa/VOV.VN (Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *