(kontumtv.vn) – Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày, từ 7 – 10/4/2015, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những ngày hoạt động tại Thủ đô Bắc Kinh cũng như ở tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam luôn nhận được sự đón tiếp trọng thị với nghi thức lễ tân đặc biệt, thể hiện sự coi trọng cao độ của phía Trung Quốc với chuyến thăm này.

Hai bên đã nhất trí ra Thông cáo chung 9 điểm và ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước và thống nhất các biện pháp để củng cố và tăng cường lòng tin, khôi phục đầy đủ và thúc đẩy mạnh mẽ tất cả các lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ hai nước Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định.

Việt – Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng – an ninh

Sáng 6/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì lễ đón trọng thểThủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev sang thăm chính thức nước ta từ ngày 5 – 7/4.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev

Hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm, thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, năng lượng, kỹ thuật quân sự, trong đó Việt Nam và Liên bang Nga phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga – đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam, người bạn tin cậy của Việt Nam.

Thủ tướng đốc thúc tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước theo đúng kế hoạch. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người lao động và các cổ đông khác; gắn việc cổ phần hóa DNNN với niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đối với 82 doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp trong Quý II/2015, phấn đấu trong Quý III/2015 tất cả được công bố giá trị doanh nghiệp và Quý IV/2015 hoàn thành cổ phần hóa.

Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh

Một trong những nội dung quan trọng trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là quy định chặt chẽ các điều kiện áp dụng hình phạt tử hình nhằm thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt này, theo đó hình phạt tử hình chỉ được áp dụng đối với một số đối tượng phạm một số loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 37

Theo đó, các ý kiến Dự thảo Bộ luật bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh: Cướp tài sản; phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh.

Xây casino Phú Quốc ở địa điểm mới

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về địa điểm xây casino tại đảo Phú Quốc, sau khi Thủ tướng có chỉ đạo về việc thay đổi địa điểm xây dựng tổ hợp này.

Phú Quốc nhìn từ trên cao

Trong văn bản gửi Thủ tướng mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, việc di dời vị trí xây casino từ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm sang địa điểm mới liền kề với resort Vinpearl Phú Quốc, tiếp giáp với khu du lịch sinh thái Giang Điền (thuộc Bãi Dài) là “phù hợp và thuận lợi hơn trong kêu gọi đầu tư”.

Bắt đầu xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

Ngày 10/4, cả nước ra quân xử phạt trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm. Không ít trường hợp phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con và biện minh bằng các lí do như: nhà gần, vội đi làm, hay chưa biết nhiều về quy định mới…

Bên cạnh đó, khá nhiều học sinh vẫn để đầu trần đi xe đạp điện, xe máy điện. Thậm chí nhiều trường hợp chở hai, chở ba nhưng vẫn không đội mũ bảo hiểm.

Một học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt trước cổng trường THPT Việt Đức- Hà Nội

Theo số liệu tổng hợp sơ bộ của Cục Cảnh sát giao thông từ 47/63 địa phương, trong ngày 10/4 – ngày đầu cảnh sát giao thông trên toàn quốc đồng loạt tiến hành xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện, đã có gần 1.300 trường hợp bị lập biên bản, 1.200 trường hợp bị xử phạt và nhắc nhở gần 1.400 trường hợp.

Từ ngày 11/4, việc xử phạt các vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nằm trong kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm thường xuyên của lực lượng Cảnh sát giao thông…

Tiếp tục tìm kiếm thiết bị chứa phóng xạ bị thất lạc

Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với các cơ quan ban, ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục họp bàn phương án tìm kiếm nguồn phóng xạ thất lạc xảy ra ngày 25/3 tại Công ty thép Pomina.

Thiết bị chứa phóng xạ bị thất lạc

Giải pháp hiện nay là dùng máy đo do Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân hỗ trợ, đồng thời phân công lực lượng trực tiếp đi tìm tại… các vựa ve chai.

Trước đó, ngày 25/3, Công ty Thép Pomina (Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện bàn giao công tác quản lý về an toàn bức xạ đã phát hiện thất lạc nguồn phóng xạ Co-60.

Nếu người dân vô tình tiếp xúc trực tiếp lâu dài với nguồn phóng xạ này sẽ nguy hiểm cho sức khỏe.

Phó Tổng giám đốc ngân hàng rút súng dọa bắn nhân viên taxi

Sáng 11/4, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương làm rõ vụ việc ông Trần Thái Hòa, 47 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á dùng súng công cụ hỗ trợ dọa bắn chị Huỳnh Thị Thanh Vy, ngụ phường 10, quận 4, nhân viên hãng Taxi Mai Linh.

Tang vật

Theo tường trình của chị Vy với cơ quan công an lúc 20h ngày 10/4,  trong lúc xe của hãng taxi Mai Linh đang đỗ tại khu vực trước chung cư Sky Garden 2, khu dân cư Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 (Đây là khu vực được hãng Mai Linh thuê lại của đơn vị chủ quản để làm điểm tập trung xe) thì ông Trần Thái Hòa chạy xe ô tô dừng ngay tại khu vực đậu xe của hãng.

Chị Vy đến yêu cầu ông Hòa di chuyển xe qua chỗ khác thì 2 bên xảy ra cự cãi. Lúc đó, ông Hòa bất ngờ rút súng ngắn RG88, loại công cụ hỗ trợ đe dọa bắn chị Vy. Nhiều người chạy đến ngăn cản và báo với Công an phường Tân Phong mời ông Hòa về trụ sở để làm việc./.

Hiếu Minh/VOV.VN (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *