(kontumtv.vn) – Nhiều cán bộ, công chức bỏ việc làm đi lễ chùa trong giờ hành chính bị bắt gặp và “dính” kỷ luật ngay những ngày đầu năm mới 2017.

Dù Thủ tướng đã chỉ đạo tới từng bộ, ngành, địa phương cấm cán bộ công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, nhưng trong tuần qua, báo chí đã “bắt gặp” nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả những người là lãnh đạo đơn vị đi lễ trong giờ hành chính.

Đơn cử vụ, “cán bộ ngành công thương đi lễ chùa trong giờ hành chính” và Bộ Công Thương thừa nhận có việc cán bộ của ngành này đi lễ chùa giờ hành chính, thành lập hội đồng kỷ luật xử lý các cá nhân sai phạm.

lien tuc phat hien can bo bo viec di le dau nam hinh 1

Cũng liên quan chuyện cán bộ bỏ việc đi lễ giờ hành chính, Phó Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội VN Phạm Lương Sơn đã yêu cầu bảo hiểm xã hội Hà Nội làm rõ vụ 5 cán bộ Phòng Quản lý hồ sơ đi lễ ở Đền Mẫu (Hưng Yên) giờ hành chính.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện gửi các bộ ngành, địa phương đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ông yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Hà Nội: Cô giáo cầm dép đánh trẻ mầm non; nữ sinh bị bỏng ở trường Phan Đình Phùng, học sinh tiểu học bị ô tô đâm trong sân trường

ngày 5/2, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh cô giáo trường mầm non Sen Vàng cầm dép đánh vào đầu, quát mắng một bé trai khiến dư luận vô cùng bức xúc.

lien tuc phat hien can bo bo viec di le dau nam hinh 3
Hình ảnh từ clip cô giáo dùng dép đánh vào đầu trẻ mầm non.

Không chỉ có clip quay cảnh cô giáo dùng dép đánh vào đầu và kéo tai trẻ, chiều ngày 5/2, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một đoạn clip ghi lại hình ảnh  một cô gái trong trang phục đen được cho là giáo viên mầm non Sen Vàng cơ sở Minh Khai đang quát mắng khiến cho 2 em nhỏ sợ hãi, khóc lóc.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xử lý. Bước đầu, hai cô giáo này bị đuổi việc, giải tán cơ sở mầm non Sen Vàng. Công an đang điều tra, củng cố hồ sơ.

Vụ việc nữ sinh bị bỏng ở trường Phan Đình Phùng và học sinh tiểu học Nam Trung Yên bị ô tô đâm trong sân trường xảy ra đã lâu. Tuy nhiên, do cách hành xử của những người liên quan chưa đúng chuẩn mực nên gây bức xúc đối với gia đình các nạn nhân.

lien tuc phat hien can bo bo viec di le dau nam hinh 5
Vết bỏng của nữ sinh trường Phan Đình Phùng (Hà Nội)

Vụ nữ sinh bị bỏng xảy ra ngày 5/1/2017 tại phòng thực hành Hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Nữ sinh bị bỏng nặng là D.A, hiện là học sinh lớp 12A2.

Hiện tại, sức khỏe của D.A đã khá hơn nhưng tâm lý vẫn chưa thực sự ổn định.

Được biết, sự việc xảy ra khi giáo viên không có mặt tại phòng và học sinh lớp 12 A2 cũng đã học xong tiết thực hành Hóa. Tuy nhiên, từ ngày diễn ra sự việc (5/1) đến nay đã gần 1 tháng, trường này vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật với những cá nhân có liên quan.

Thậm chí, trong các biên bản báo cáo, không hề nhắc đến việc cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh – người phụ trách tiết học có trách nhiệm bao quát lớp học đã không có mặt trong suốt giờ học của các em học sinh.

lien tuc phat hien can bo bo viec di le dau nam hinh 7
Xe taxi đưa cô Hiệu trưởng vào sân trường đã cán gẫy chân học sinh tiểu học.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, vụ việc tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên xảy ra trước Tết. Quận báo cáo cô hiệu trưởng đi khám bệnh bằng taxi. Khi taxi từ sân trường đi ra thì va phải học sinh, gây tai nạn. Nhà trường sau đó đưa học sinh đi bệnh viện. Tuy nhiên, gia đình nghĩ hiệu trưởng không quan tâm nên bức xúc và gửi đơn kiến nghị.

Kỷ niệm ngày sinh đồng chí Trường Chinh

Lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907- 9/2/2017) diễn ra tại Nam Định.

lien tuc phat hien can bo bo viec di le dau nam hinh 8

Tổng Bí thư Trường Chinh, người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lý luận tài năng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương sáng về tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khởi tố vụ hành hung thương binh sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra việc ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh hạng 2/4) bị một nhóm người hành hung sau khi va chạm giao thông.

lien tuc phat hien can bo bo viec di le dau nam hinh 9

Trước đó chiều 25/1, ông Vin chạy xe ba gác từ thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) trên quốc lộ 6 cũ đi về nhà thì va quẹt vào gương một ôtô đi trên đường. Sau đó một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo chặn đầu xe rồi lôi ông Vin xuống đánh đập, hành hung.

Mặc cho nhiều người can ngăn, nhóm thanh niên này vẫn xúm vào kẹp cổ, vật ông xuống đường đấm đá túi bụi.

Sau khi hành hung, nhóm thanh niên áp giải ông Vin lên xe máy chở về phía trung tâm huyện.

Người nhà biết tin vội đến đưa ông Vin vào bệnh viện điều trị với nhiều vết sưng, trầy xước trên người, bị rạn xương bả vai, trong người đau ê ẩm và thường xuyên mê sảng.

U23 VN giao hữu với Malaysia

Trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất, U23 Việt Nam đã mang niềm vui trọn vẹn cho NHM khi vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 3-0. Cá nhân Công Phượng đã tìm lại cảm giác ghi bàn, sau quãng thời gian sa sút phong độ.

lien tuc phat hien can bo bo viec di le dau nam hinh 10

Chiến thắng khai xuân có thể mang lại khí thế cho cả đội. Nhưng cũng cần nhớ rằng U23 Malaysia chưa mang đội hình tốt nhất sang Việt Nam lần này. Có đến 6 trụ cột của họ không thể sang đá giao hữu vì bận thi đấu cho CLB.

An Nhi/VOV.VN (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *