(kontumtv.vn) – Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

“Việt Nam cho rằng, việc tiếp tục duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba là không phù hợp” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/11, ngay trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.

viet nam ung ho do bo hoan toan cac lenh cam van doi voi cuba hinh 1
Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Investo Press)

Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ quan điểm của Việt Nam rằng, các lệnh cấm vận đối với Cuba “cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân Cuba, góp phần quan trọng vào việc phát triển cũng như duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Mỹ”.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng thông báo, nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngài Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, cùng phu nhân thăm chính thức hữu nghị Việt Nam từ ngày 8-10/11/2018.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam – Cuba, thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, y tế, nông nghiệp, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế 2 bên cùng quan tâm.

Dự kiến Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thăm thành phố Hồ Chí Minh và một số hoạt động khác./.

Diệu Hương/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *