(kontumtv.vn) – Một loạt lãnh đạo và cựu lãnh đạo của PVN vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi gây thiệt hại 800 tỉ góp vốn tại OceanBank.

Đại án Oceanbank: Lời khai bất ngờ của Nguyễn Xuân Sơn

Trong chiều 30/8, trước chất vấn của Hội đồng xét xử, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên tổng giám đốc Oceanbank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã khai hàng loạt tên các cá nhân, tổ chức đã nhận tiền “chăm sóc”của bị cáo.

pho tong giam doc tap doan dau khi viet nam vuong vong lao ly hinh 1
Nguyễn Xuân Sơn trả lời HĐXX trong phiên toà xét xử đại án Oceanbank

Về khoản tiền 69 tỉ đồng do Hà Văn Thắm chuyển, Sơn khai dùng để giao lưu khách hàng, cảm ơn khách hàng là công ty, lãnh đạo doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của OceanBank. Tuy nhiên bị cáo không nhớ được số tiền cụ thể.

Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, hiện là Phó Tổng Giám đốc PVN.

pho tong giam doc tap doan dau khi viet nam vuong vong lao ly hinh 5
Ninh Văn Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc PVN đã bị bắt vì liên quan sai phạm góp vốn vào Oceanbank

Trước đó một ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 – Bộ luật Hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường.

Cơ quan CSĐT ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường.

Bộ Công Thương cho bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu từ 1/9

Ngày 29/8, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc giải quyết cho bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương được nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2017.

pho tong giam doc tap doan dau khi viet nam vuong vong lao ly hinh 7
Bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Công Thương

“Theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, bà Hồ Thị Kim Thoa đã đủ điều kiện để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”, thông tin từ Bộ Công Thương nêu rõ

Trước đó, bà Thoa đã bị Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng. Bà Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010) như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 15 của UBKT Trung ương.

Khánh thành cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á ở Hải Phòng

Sáng 2/9, tại Hải Phòng, diễn ra lễ hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn tuyến từ km2+810 đến km15+630, dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện.

pho tong giam doc tap doan dau khi viet nam vuong vong lao ly hinh 10
Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Nhấn mạnh đây là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan, các đơn vị tư vấn, giám sát, các nhà thầu, cán bộ kỹ sư, công nhân, lao động Việt Nam và Nhật Bản đã khắc phục khó khăn, đưa công trình hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Dự án kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, đường cao tốc Nội Bài-Hạ Long và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Một số hạng mục còn lại của toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018.

Cướp ngân hàng táo tợn tại Đồng Nai

Khoảng 10h40 ngày 1/9, một đối tượng nam (khoảng 24 tuổi), đeo khẩu trang, bịt kín mặt, đi xe mô tô tới quầy giao dịch. Lúc này, nhân viên đang kiểm đếm tiền trên bàn để chuẩn bị nhập kho thì nam thanh niên sử dụng một vật cuốn khăn màu trắng nghi là mìn và một mã tấu, yêu cầu nhân viên này phải đưa tiền không sẽ chém.

Hai nhân viên ngân hàng đã phải đưa hàng trăm triệu đồng đa cho đối tượng. Quá trình bỏ chạy, tên cướp hai lần đánh rơi tiền.

Một công ty đóng tàu phải đền bù 2,8 tỷ đồng cho ngư dân

Ngày 30/8, TAND thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Kinh doanh thương mại” giữa ngư dân Trần Văn Liên, ở xã Bình Mình, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với Công ty Đóng tàu Bảo Duy, đóng tại thành phố Đà Nẵng và Công ty Liên Á (đơn vị cung cấp máy chính).

pho tong giam doc tap doan dau khi viet nam vuong vong lao ly hinh 16
Phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Kinh doanh thương mại”

Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ khẳng định, trong ngày 29/3/2016, Công ty Đóng tàu Bảo Duy đã tự động điều tàu chạy thử dẫn đến việc hư hỏng máy chính khi người của Công ty Liên Á không có mặt. Vì vậy tòa tuyên buộc Công ty Đóng tàu Bảo Duy phải có trách nhiệm bồi thường cho ngư dân Trần Văn Liên số tiền 2,8 tỷ đồng do để dẫn đến sự cố hư hỏng máy tàu./.

 

Hiếu Minh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *