Buổi họp báo ra mắt khung giờ VTV Đặc biệt của Đài THVN diễn ra sáng 14/1 tại Hà Nội (Ảnh: ĐLNA)

(kontumtv.vn) – Chia sẻ trên được ông Phạm Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Đài THVN – khẳng định trong buổi họp báo ra mắt khung giờ VTV Đặc biệt vào sáng 14/1 tại Hà Nội.

VTV Đặc biệt – Điểm hẹn của những người say nghề

Là dự án có quy mô lớn của Đài THVN, gần 1 năm qua, VTV Đặc biệt đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ những người làm truyền hình ở VTV. Đây là khung giờ mới lên sóng VTV1 ngay từ tháng 1 năm 2015, quy tụ những chương trình được đầu tư đặc biệt về nội dung và hình thức thể hiện.

Đề cao tính mới trong phát hiện đề tài, tính độc đáo trong cách thể hiện tác phẩm và tính nhân văn trong những thông điệp truyền tải, những chương trình được lựa chọn phát sóng trong khung giờ VTV Đặc biệt sẽ mang đến cho khán giả truyền hình những thông tin và góc nhìn mới lạ, hấp dẫn. Trong buổi họp báo ra mắt VTV Đặc biệt vào sáng nay (14/1) tại Hà Nội, nhà báo Phạm Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Đài THVN cũng nhấn mạnh rằng việc sản xuất những chương trình đặc biệt là một nhu cầu tất yếu, đánh dấu bước phát triển mới của Đài THVN để bắt kịp xu thế phát triển của các đài truyền hình trên thế giới.

Nhà báo Phạm Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Đài THVN chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

“Thực hiện dự án VTV Đặc biệt, VTV đã nhận được sự hợp tác từ Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản) và JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản). NHK cũng là đài truyền hình có những chương trình đặc biệt từ 40 năm nay và VTV Đặc biệt sẽ hướng tới phát sóng các chương trình đặc sắc của họ trong tương lai bên cạnh các chương trình đặc biệt do chính những người làm truyền hình ở VTV thực hiện. Việc phát sóng khung giờVTV Đặc biệt cũng là để tăng thêm cách thức hưởng thụ cho khán giả đối với các chương trình truyền hình” – ông Phạm Việt Tiến tiết lộ thêm.

Trao đổi thêm với báo giới, nhà báo Tạ Bích Loan – Trưởng Ban Thanh thiếu niên, Trưởng Ban Điều hành VTV Đặc biệt, Đài THVN – cho hay: “VTV Đặc biệt là một không gian mới, một điểm hẹn mới cho những người say mê, có tâm huyết với nghề, giúp họ có thể thỏa sức sáng tạo để mang lại những chương trình có chất lượng cao hơn gửi tới khán giả truyền hình”.

Trước khi diễn ra buổi họp báo, vào 20h10 ngày 10/1, bộ phim tài liệuKhông thể lãng quên với chủ đề “10 năm sau thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương” cũng đã chính thức lên sóng VTV1 trong khung giờ này. Đánh giá về bộ phim, ông Masuda Chikahiro – Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam nói: “Số đầu tiên của VTV Đặc biệt đưa ra chủ đề rất quan trọng, có nội dung cuốn hút khán giả. Bộ phim không chỉ dừng lại ở việc kết nối phạm vi địa lý mà còn có cấu trúc chiều sâu”. Ông Masuda Chikahiro cũng nhận định: “Thông qua những tác phẩm chất lượng cao được phát sóng trong thời gian tới, VTV Đặc biệt sẽ khẳng định vị thế của Đài THVN với khán giả cả nước”.

VTV Đặc biệt không giới hạn khả năng sáng tạo

Đây chính là lời khẳng định của nhà báo Tạ Bích Loan khi nói về nội dung 12 chương trình lên sóng VTV Đặc biệt trong năm 2015 (mỗi tháng 1 chương trình). Theo đó, ở VTV Đặc biệt, các chương trình được lựa chọn phát sóng sẽ đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: phát hiện mới về hang động lớn nhất thế giới – Sơn Đoòng – bằng những thiết bị tối tân hiện nay, số phận đặc biệt của những nạn nhân trên chuyến bay bí ẩnMH370, cuộc sống của các nạn nhân ở những ổ buôn người, hành trình kỳ lạ của những kỷ vật chiến tranh, câu chuyện về thân phận những đứa con lai hay vấn đề cá cược bóng đá…

Dưới sự tuyển chọn của Ban Điều hành VTV Đặc biệt, các chương trình này đã và đang được đưa vào sản xuất với những cách thức thể hiện đặc biệt, kỳ công nhất. Song song với đó, VTV cũng đang tìm kiếm đối tác quốc tế để hợp tác sản xuất hoặc mua bản quyền các tác phẩm đặc biệt đưa vào phát sóng trong khung giờ này.

Ngay sau bộ phim tài liệu Không thể lãng quên đã lên sóng VTV Đặc biệtvào tối 10/1, thể loại tiếp theo được lựa chọn sẽ là phim tài liệu khoa học nghệ thuật với tác phẩm Bản hòa tấu Sơn Đoòng. Đây là bộ phim có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tài liệu khoa học và nghệ thuật của âm nhạc, ánh sáng.

BTV Hương Linh – tác giả PTL “Không thể lãng quên”

Và nhà báo Nguyễn Hoàng Lâm – tác giả PTL khoa học nghệ thuật “Bản hòa tấu Sơn Đoòng” – trong buổi họp báo

Trên nền Bản giao hưởng số 5 của Bethoven, Bản hòa tấu Sơn Đoòng sẽ dẫn dắt người xem di chuyển trong lòng hang động lớn nhất thế giới, khám phá những kiến thức khoa học kỳ thú về địa mạo, về quá trình hình thành hang, về lịch sử cư trú của rất nhiều loài động thực vật tại đây, về những con người đã phát hiện, gắn bó và bảo tồn, giữ gìn hang động đặc trưng này. Với sự đầu tư về công nghệ thiết bị, những cảnh quay đẹp mắt trong Bản hòa tấu Sơn Đoòng hứa hẹn sẽ lôi cuốn khán giả trong gần 50 phút phát sóng của bộ phim.

Tiếp sau đó, VTV Đặc biệt sẽ hé lộ tới khán giả câu chuyện về số phận của những nạn nhân trên chuyến bay bí ẩn MH370 hồi tháng 3/2014. Và sẽ còn nhiều tác phẩm hấp dẫn khác được gửi tới khán giả trong năm 2015 này.

Đặc biệt, theo bật mí của nhà báo Phạm Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Đài THVN, trong 12 chương trình lên sóng VTV Đặc biệt sẽ có 1 chương trình bàn về vấn đề cá cược bóng đá với tên gọi Nhà cái hay cầu thủ – Ai điều khiển trận đấu?. Chương trình này cũng hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả truyền hình.

Có thể nói, với sự đầu tư lớn, VTV Đặc biệt một lần nữa khẳng định vị thế của Đài THVN trong lòng khán giả.

Chi Nguyễn, Ảnh: Đào Lưu Nhân Ái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *