Chú thích ảnh
Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) tặng hoa tri ân Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7 (phải) và ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dự buổi gặp mặt có ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí  Minh.

Tại buổi lễ, ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam anh hùng đã giúp đỡ vô tư, trong sáng, hy sinh xương máu giúp giải phóng nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Ông Sok Dareth nhắc lại những lời nói của Samdech Techo Hunsen, Thủ tướng Chính phủ Campuchia: “Không thể thay đổi lịch sử được rằng nhờ có Việt Nam chúng tôi mới xây dựng được lực lượng vũ trang, mới giải phóng được dân tộc. Campuchia có được người bạn tốt nhất là Việt Nam” – đó là minh chứng và chân lý lịch sử không thế lực nào có thể xuyên tạc, chối bỏ được.

Theo ông Sok Dareth, hiện nay, Campuchia và Việt Nam vẫn luôn sát cánh bên nhau, luôn gắn kết, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng hợp tác để phát triển kinh tế. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu nổi bật, niềm tin chính trị không ngừng được củng cố thông qua các hội nghị trực tuyến và các cơ chế hợp tác song phương. Đặc biệt, hai bên đã hoàn tất trao đổi Văn kiện Phê chuẩn hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử quan trọng, góp phần củng cố, nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, ông Sok Dareth gửi lời cảm ơn các cơ quan, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, ông Sok Dareth mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đến thế hệ trẻ hai nước để góp phần phát triển bền vững tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi họp mặt. 

Nhấn mạnh ý nghĩa nghĩa lịch sử của ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979), ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngày 7/1 là mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia; đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh và mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Ông Trương Minh Nhựt nhấn mạnh, buổi gặp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày chiến thắng Chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia cũng là dịp hai nước cùng tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống trên đất Campuchia; ghi nhớ công ơn của nhân dân Campuchia đã cưu mang, giúp đỡ bộ đội, chuyên gia Việt Nam khi làm nhiệm vụ trên đất bạn. Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia được vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của nhân dân hai nước đã và đang được lãnh đạo, nhân dân hai nước tiếp tục chung tay vun đắp, củng cố trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai đất nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *