(kontumtv.vn) – Là một trong những xã điểm của thành phố Kon Tum triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2017, xã Đăk Năng đã đạt 16/19 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với năm 2016. Năm 2018, xã nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới.

Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum có 05 thôn, làng với gần 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa phương có thế mạnh về sản xuất kinh doanh cây cao su và cà phê. Những năm gần đây, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng thành công nông thôn mới. Trong Lễ ra quân thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới đầu năm 2018, nhân dân ở khắp các thôn, làng trên địa bàn xã nô nức tổng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, bảo vệ môi trường sạch đẹp. Tại thôn Plei Jơ Drộp, người dân tập trung đổ bê tông gần 600 m đường với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ 100% nguyên vật liệu, nhân dân tham gia ngày công lao động. Bà con trong thôn ai nấy phấn khởi, vui mừng vì đường làng được nâng cấp, sửa sang. Ông A Yanh, Thôn phó thôn Plei Jơ Drộp cho biết: “Nhờ chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện nhiều tuyến đường, hôm nay tạo tuyến đường mới này bà con rất hào hứng, phấn khởi lắm. Vui sướng hơn nữa mọi năm tuyến đường này xe máy không đi được. Giờ Nhà nước làm tuyến đường nông thôn mới để phát triển hơn”.

Ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới
Ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, xã Đăk Năng đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tăng 01 tiêu chí so với năm 2016. Ba tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí số 02 về giao thông, tiêu chí số 05 về trường học và tiêu chí 15 về y tế. Theo đó, toàn xã còn gần 12 km đường nội thôn chưa được bê tông. Một số trường trên địa bàn xã chưa đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp. Năm nay, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung đầu tư kinh phí gần 16 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Nhà nước hơn 14 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 02 tỷ đồng. Ông Võ Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Năng nói: “ Trong 19 tiêu chí đạt 16 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí về giao thông, y tế, trường học. Vấn đề nặng nhất là về giao thông. Trong kế hoạch của xã cũng đã tính toán đến việc Nhà nước hỗ trợ 10 tỷ, nhân dân đóng góp 02 tỷ để hoàn thành đường giao thông nông thôn ở địa phương. Về trường học, cũng mong muốn cấp trên quan tâm. Về y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể vận động bà con tiếp tục tham gia mua bảo hiểm y tế đối với người dân để hoàn thành chỉ tiêu về y tế”.

Hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, y tế, trường học, xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 16 tiêu chí đã đạt được. Năm vừa qua, điểm sáng trong xây dựng nông mới ở Đăk Năng là việc xã phấn đấu đạt chuẩn thành công tiêu chí về thu nhập, nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã lên 31 triệu đồng/năm. Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục được giữ vững số hộ nghèo giảm so với năm 2016. Những kết quả đạt được càng khẳng định quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Đăk Năng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới để về đích thành công vào năm 2018.

Hy vọng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở địa phương, sự đồng lòng vào cuộc của người dân, xã Đăk Năng sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2018, trở thành xã thứ 4 của thành phố Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới sau Ia Chim, Hòa Bình và Đoàn Kết.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *