(kontumtv.vn) – Những năm qua, việc xây dựng nông thôn mới ở xã Kon Đào (Đăk Tô, Kon Tum), đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Những trục đường liên thôn, xóm được bê tông hóa; nhà cửa người dân xây dựng ngăn nắp, việc sản xuất trên địa bàn từng bước được cơ giới hóa. Năm nay, xã Kon Đào nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới.

Thôn Đăk Lung, xã Kon Đào có hơn 90 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Người dân trong thôn đa phần trồng cao su, cà phê để phát triển kinh tế. Hiện nay, thôn có hơn 80 ha cao su, 10 ha cà phê, hơn 100 ha mỳ và 15 ha lúa nước. Bình quân mỗi hộ trồng khoảng 01 ha cây công nghiệp. Không tính thu nhập từ các cây trồng khác, mùa cạo mủ cao su, trung bình mỗi gia đình thu gần 250.000đ/ngày. Qua đó, đời sống người dân từng ngày được cải thiện. Ở thôn Đăk Lung hôm nay nhà nào cũng có vườn tược, tường rào và chuồng trại nuôi nhốt gia súc. Đường làng được bê tông hóa rộng rãi, thuận tiện cho bà con đi lại.

Xây dựng đường giao thông nông thôn
Xây dựng đường giao thông nông thôn

Với 8 thôn, làng (trong đó 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số), xã Kon Đào hiện đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Tiêu biểu như tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, trường học, kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, cơ cấu lao động, giáo dục và văn hóa. Các tiêu chí chưa đạt chuẩn là về giao thông, cơ sở văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật và quốc phòng an ninh. Ông Võ Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND xã Kon Đào cho biết: “Khó khăn ở xã là xã có 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Các tiêu chí về vốn thì đã đạt được rồi, còn chủ yếu tiêu chí về hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 15,3%. Thứ hai hộ nghèo đến nay cũng còn 43 nhà tạm chưa giải quyết được. Quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân xã Kon Đào, cuối năm 2018 sẽ đạt 19/19 tiêu về xây dựng nông thôn mới”.

Nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2018, thời gian này, Đảng ủy, chính quyền xã Kon Đào tăng cường các giải pháp đồng bộ. Với tiêu chí về giao thông, xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, đóng góp ngày công theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Trong quý I năm 2018, từ nguồn đầu tư hơn 700 triệu đồng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, gần 270 hộ dân đã đóng góp ngày công làm hơn 640 m đường vào khu sản xuất thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2, tạo điều kiện phát triển kinh tế trên địa bàn. Ông Lê Ngọc Tuấn (thôn 2, xã Kon Đào)nói: “Trước đây những con đường sản xuất, đặc biệt là những con đường sản xuất đi vào vườn cao su của bà con nói chung mùa mưa đi rất khó khăn. Người nông dân đi cạo mủ lúc 12 giờ đêm khi mủ về xe máy đi cũng không được, cho nên người dân phải đi bằng con trâu, cột hai thùng mủ lên con trâu và đi xuống dốc, rất khó khăn. Từ ngày Nhà nước đầu tư tuyến đường bê tông vào thì tôi thấy việc làm ăn của bà con rất thuận lợi, nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ các chính sách của Nhà nước”.

Hiện nay, xã Kon Đào còn 125 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 14%. Xã đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn hộ nghèo tham gia mô hình nuôi bò vỗ béo, chăm sóc cây cà phê tạo sinh kế giảm nghèo; tiếp tục tạo điều kiện để các hộ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi; phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm khoảng 7,4% số hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống gần 7%. Ông Võ Thanh Mẫn nói: “Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý của xã cũng đưa ra từng tiêu chí. Chủ yếu các tiêu chí phải phấn đấu như y tế là cũng còn một tiêu chí nhỏ. Rồi các tiêu chí khác, mình đưa ra kế hoạch phấn đấu. Xóa nhà tạm thì vừa rồi cũng làm với huyện, các chương trình đại đoàn kết hỗ trợ về rồi vận động nhân dân bỏ thêm tiền ra để xóa được nhà tạm trong thời gian đến”.

Với quyết tâm chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tin tưởng rằng, xã Kon Đào sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *