(kontumtv.vn) – Nhằm huy động sự chung tay, vào cuộc của các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên khu vực biên giới, tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy phối hợp với đồn Biên phòng Mo Rai tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân’’. Đây là địa phương được UBMTTQVN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chọn  tổ chức điểm.

Trong năm 2021, cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã Mô Rai đã phối hợp với lực lượng biên phòng thực hiện nhiều chương trình giúp phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng và chính quyền xã Mô Rai tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó, có 4 tập thể và 20 hộ gia đình tự nguyện phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ khu vực biên giới; có 4 làng và 20 hộ dân trực tiếp nhận quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 21km.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã trao tặng 2 căn nhà “Đại đoàn kết”; trao 1 mô hình sinh kế “Bò giống sinh sản”; trao 70 suất quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao tiền cho 10 học sinh theo Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”, mỗi suất 1,5 triệu đồng; Nhóm “Cộng đồng xanh Biên Hoà – Đồng Nai” trao tặng 4 bộ đèn năng lượng mặt trời, 10 đèn pin và 50 kit xét nghiệm nhanh Covid-19. Tổng giá trị các phần quà hơn 200 triệu đồng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đến nay, 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum đã phối hợp với 16 đồn biên phòng  hoàn thành tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Không khí ngày hội đang lan toả khắp mọi miền biên cương cổ vũ, động viên các cấp ngành, đoàn thể địa phương cùng toàn dân chung sức, đồng lòng cùng với BĐBP ra sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Văn Lý, Diệp Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *