(kontumtv.vn) – Chiều 31/3, Trường THCS thị Trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng mô hình cột mốc đảo Trường Sa trong khuôn viên nhà trường.

Lễ khởi công xây dựng mô hình cột mốc đảo Trường Sa
Lễ khởi công xây dựng mô hình cột mốc đảo Trường Sa

Tại buổi lễ, nhà trường phát động và tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Trường Sa ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa, Hoàng Sa trong khuôn viên trường học là biểu tượng sinh động giúp các em học sinh cảm nhận sâu sắc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đây không chỉ là góc học tập sinh động, cung cấp thông tin về chủ quyền biển đảo, mà còn nhằm nhắc nhở học sinh luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các em.

Để công tác tuyên truyền biển đảo thiêng liêng trong nhà trường hiệu quả, Trường THCS thị trấn Đăk RVe tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh về chủ quyền, tài nguyên biển đảo của Việt Nam trong môn Lịch sử và Đia lý. Giáo viên được tập huấn, cập nhật kiến thức  về biển đảo, đồng thời linh hoạt lồng ghép nội dung, phương pháp giáo dục vào các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam.

 Sau Lễ phát động, các đại biểu, phụ huỳnh học sinh, các mạnh thường quân trên địa bàn thị trấn và tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường đã quyên góp, ủng hộ được trên 12 triệu đồng để xây dựng mô hình cột mốc đảo Trường Sa đầu tiên tại huyện Kon Rẫy. Dự kiến, công trình được khánh thành vào cuối tháng 4/2016.

 Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *