(kontumtv.vn) – Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Ngọc Chung (35 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Phùng Minh Thành (25 tuổi, trú huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội); Đậu Văn Nhật (32 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về các tội danh “giết người”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”,”cố ý gây thương tích” và “che giấu tội phạm”.

Các đối tượng tại phiên tòa
Các đối tượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, do mâu thuẩn từ trước nên ngày 27/3/2018, trong lúc đi mua thức ăn, Phùng Minh Thành và Trần Ngọc Chung (tạm trú tại nhà ông Hoàng Văn Sơn ( tức Sơn Cầu Giấy) số 77 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum) phát hiện Nguyễn Văn Cương (31 tuổi, trú tại Thanh Chương, Nghệ An, tạm trú 69 Mạc Đỉnh Chi, thành phố Kon Tum) chơi bida tại 72 Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum.

Ngay lập tức, Chung nói Thành chở về nhà ( số 77 Phan Đình Phùng) “lấy đồ” để đánh Cương. Sau khi quay lại quán bida bằng xe gắn máy, Thành dừng xe đứng ngoài đường còn Chung chạy vào quán rút súng bắn Cương 3 phát. Hậu quả, Nguyễn Văn Cương tử vong tại chỗ. Lê Văn Xuân người cùng chơi bida với Cương bị thương tích 3%.

Sau khi sự việc xảy ra, Chung đã lên xe máy cùng Thành bỏ trốn, đến QL 24 Chung lên ô tô cùng Nhật và Nam chờ sẵn theo QL 24 về Nghệ An, nhưng đến huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Nhật là đối tượng cất giấu 3 khẩu súng cùng 87 viên đạn thuộc loại vũ khí quân dụng trên đường chạy trốn. Còn Thành bị cơ quan Công an bắt giữ theo quyết định truy nã vào ngày 18/8/2018 khi đang ở Hà Nội.

 Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Ngọc Chung mức án tù chung thân về các tội danh “giết người”, “ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “cố ý gây thương tích”; Phùng Minh Thành mức án 18 năm tù về tội “giết người”; Đậu Minh Nhật mức án 11 năm 6 tháng tù về các tội “che giấu tội phạm” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Văn Nam mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

CTV Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *