(kontumtv.vn)- Những năm qua, tình hình thời tiết, khí hậu toàn cầu diễn biến khó lường. Tình trạng khô hạn, nắng nóng kéo dài hay bão lũ xảy ra ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung trong năm 2018 tương đương với trung bình nhiều năm qua.

xu huong dien bien thoi tiet

Theo dự báo, bão và áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía bắc Biển Đông vào đầu mùa mưa, có xu hướng sẽ dịch dần về phía nam Biển Đông trong những tháng cuối năm 2018. Khả năng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nhiều nhất tại khu vực Trung Bộ. Kỹ sư  Lại Ngọc Thắng, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum cho biết: “Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2018 có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm, cụ thể sẽ có khoảng 12-13 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Khả năng bão và áp thấp nhiệt đới  ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ, trong đó có khu vực tỉnh Kon Tum”.

Tại khu vực Trung Bộ, nhiệt độ trung bình trong các tháng tiếp theo của năm 2018 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nắng nóng diện rộng ở miền Trung – Tây Nguyên có xu hướng xuất hiện muộn hơn trung bình và mức độ không gay gắt như năm 2017. Dự báo từ tháng 4 – 5, nhiệt độ phổ biến  ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 – 30%; từ tháng 6 – 10, nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ tháng 11- 12, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Nhìn chung, thời tiết năm nay thuận lợi trong việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kỹ sư  Lại Ngọc Thắng nói: “Trong năm 2018, mùa mưa ở Kon Tum được dự báo đến sớm so với quy luật nhiều năm, kết thúc phù hợp với trung bình nhiều năm. Do đó tình trạng khô hạn thiếu nước ít trầm trọng hơn các năm trước, tương đối thuận lợi đối với đời sống và sản xuất nông nghiệp.Tuy nhiên cần đề phòng những tháng mưa lũ, xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và xảy ra sạt lở đất ở địa hình cao, dốc”.

Ngày Khí tượng Thế giới 23/3 năm nay có chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu”. Tại tỉnh Kon Tum, các cấp, ngành và người dân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để chung tay ứng phó với hậu quả do thiên tai gây ra.

                                                                                        Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *