(kontumtv.vn) – Tại Asiad năm nay, đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 2- 3 HCV.

Tổng cục TDTT đang chuẩn bị lên danh sách đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Asiad 17, tại Incheon, Hàn Quốc để trình lên Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phê duyệt. Tại Asiad năm nay, đoàn TTVN đặt mục tiêu giành 2- 3 HCV.

Đây là kỳ Asiad mà đoàn TTVN có sự chuẩn bị tốt, sau bước đệm tại SEA Games 27. Theo kế hoạch, TTVN sẽ tham dự với gần 200 VĐV, ở 18 môn thi đấu, trong đó có cả những môn xã hội hóa.

Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) được kỳ vọng sẽ giảnh HCV mùa giải này (Ảnh:KT)

Đoàn TTVN sẽ cử nhiều VĐV trẻ tham dự, nhằm chuẩn bị cho Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil).

Mục tiêu của đoàn TTVN là giành 2-3 HCV, kỳ vọng ở những gương mặt như: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)… Trước đó, tại kỳ Asiad 2010, đoàn TTVN chỉ giành được 1 tấm HCV ở môn karate của võ sĩ Lê Bích Phương.

Theo kế hoạch, nước chủ nhà Asiad tổ chức 36 môn thi đấu, trong đó có 28 môn thuộc chương trình thi đấu Olympic 2016.

TTVN xác định nhóm môn trọng điểm tập trung đầu tư gồm 15 môn là bơi, điền kinh, bắn súng, taekwondo, karatedo, judo, cử tạ, TDDC, vật, bắn cung, đấu kiếm, đua thuyền, boxing nữ, cầu mây, wushu.

Trong những môn này, cầu mây, karate, taekwondo có hy vọng tranh HCV lớn nhất, bởi ở các môn này, TTVN có nhiều VĐV đạt tầm cỡ thế giới. Đáng tiếc là môn cờ vua không có trong chương trình thi đấu.

Tại ASIAD năm nay, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, sẽ làm Trưởng đoàn./.

 
Thành Lương/VOV – Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *