(kontumtv.vn) – Huyện Ngọc Hồi đã và đang triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi, giai đoạn 2020-2025”.

Huyện phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025 mở 06 lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng, chế tác nhạc cụ, dân ca, dân vũ cho thanh niên tại các xã, thị trấn; phục dựng lại ít nhất 02 lễ hội truyền thống của người Giẻ Triêng và người Brâu; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện các chương trình dự án bảo tồn văn hóa đưa dân tộc Brâu ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp về văn hóa.

Đồng thời xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa; duy trì khôi phục nhà rông truyền thống đồng bào DTTS. Hàng năm bố trí nguồn kinh phí nhất định để duy trì, duy tu bảo dưỡng nhà rông trên địa bàn huyện. Đồng thời xây dựng 01 nhà trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống các dân tộc tại trung tâm huyện; bảo tồn và phát huy các sản phẩm ẩm thực đặc trưng như rượu ghè men lá của 2 dân tộc Brâu, Giẻ Triêng; bảo tồn trang phục truyền thống, nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát…

Đồng thời, huyện chọn 02 làng gồm làng Đăk Răng, xã Đăk Dục và làng Đăk Mế, xã Pờ Y thí điểm để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2020 – 2025./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *