(kontumtv.vn) – Ở phần luận tội, VKS đề nghị mức án 3 năm đến 3 năm rưỡi tù cho bị cáo Hoàng Công Lương. Còn bị cáo Trương Quý Dương bị đề nghị 2 năm rưỡi – 3 năm tù.

Chiều 21/1, phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm chết người ở TAND TP Hòa Bình đã diễn ra đến phần Luận tội. VKS đề nghị mức án dành cho các bị cáo.

bi cao hoang cong luong bi de nghi muc an tu 3 den 3 nam ruoi tu  hinh 1
Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 3 năm đến 3 năm rưỡi tù về tội “Vô ý làm chết người”.

Tại phần Luận tội, VKS khẳng định: Khi ra y lệnh Hoàng Công Lương không biết về chất lượng nước dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi tiến hành lọc máu không phải trong trường hợp cấp cứu vì vậy với điệu kiện, hoàn cảnh bị cáo hoàn toàn có quyền dừng việc chạy thận để kiểm tra nguồn nước. VKS yêu cầu tội danh “Vô ý làm chết người” là đúng người đúng tội đối với bị cáo Hoàng Công Lương với mức án 36-42 tháng tù (3 đến 3năm rưỡi tù).

Đối với cựu giám đốc bệnh viện Đa khoa Hòa Bình – Trương Quý Dương, VKS luận tội: Bị cáo Trương Quý Dương không thực hiện sâu sát quản lý, dẫn đến những sai phạm cấp dưới. Tuy nhiên, xét thái độ thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra của Trương Quý Dương, có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt. VKS đề nghị việc truy cứu trách nhiệm hình sự với bị cáo Trương Quý Dương về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, mức án 30-36 tháng tù (2 năm rưỡi đến 3 năm tù).

bi cao hoang cong luong bi de nghi muc an tu 3 den 3 nam ruoi tu  hinh 2
Bị cáo Trương Quý Dương bị đề nghị mức án từ 2 năm rưỡi đến 3 năm tù.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn chịu trách nhiệm liên kết đặt máy chạy thận và thực hiện sửa chữa máy RO, Đỗ Anh Tuấn không thực hiện đúng ký kết với BV Đa khoa Hoà Bình. Đỗ Anh Tuấn không thực hiện hợp đồng 315, cho Bùi Mạnh Quốc thực hiện, không nhắc nhở việc đảm bảo chất lượng nước. Những hành vi trên khiến Quốc bỏ việc ngăn chặn đơn nguyên lọc máu gây hậu quả là sự cố lọc thận khiến 9 người tử vong. VKS đề nghị mức án 36-42 tháng tù cho Đỗ Anh Tuấn.

Bên cạnh đó, VKS đề nghị cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư (42-48 tháng tù giam), Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng vật tư (36-42 tháng tù giam), Hoàng Đình Khiếu, nguyên phó giám đốc bệnh viện (36-42 tháng tù giam), Bùi Mạnh Quốc, giám đốc cty xử lý nước Trâm Anh (4-5 năm tù giam)./.

Trọng Phú/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *