(kontumtv.vn)-Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2014 đã kết thúc với khá nhiều kết qủa bất ngờ…
Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2014 đã được xác định. Anh và Bồ Đào Nha rõ ràng là những đội tuyển không vui nhất với những lá thăm nay. 
 
 
Phân cặp vòng knock-out, Tứ kết, Bán kết:
 
 
Cuối cùng, Nga thuộc về bảng H.
 
Bồ Đào Nha rơi vào bảng G cùng Đức, Ghana và Mỹ. Điều không mong đợi của Cris Ronaldo đã xảy ra. 
 
Bosnia-Hercegovina là cái tên cuối cùng của bảng F.
 
Pháp khá may mắn, họ rơi vào bảng E với Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras.
 
Anh!!! Anh sẽ rơi vào bảng đấu khó nhất ở World Cup 2014. Anh, Ý, Uruguay và Costa Rica. Trận đấu đầu tiên, Anh sẽ gặp Ý!
 
Bảng C vừa xác định được cái tên cuối cùng: Hy Lạp. 
 
Hà Lan!!! Hà Lan sẽ tái ngộ TBN tại bảng B. Trận chung kết 2010 sẽ tái diễn ở vòng bảng năm sau.
 
Croatia! Croatia sẽ nằm cùng bảng A và đá trận khai mạc World Cup 2014 với đội chủ nhà Brazil!
 
Bây giờ đến lượt bốc thăm của nhóm 4, nhóm của các đội bóng châu Âu!
 
Iran rơi vào bảng F cùng Argentina và Nigeria. Mỹ rơi vào bảng G và Hàn Quốc thuộc về bảng H.
Bảng F xác định được cái tên thứ 3, Honduras. Đây có lẽ là bảng đấu “chán” nhất World Cup 2014.
Costa Rica rơi vào bảng D cùng Uruguay và Italia. Viễn cảnh về một bảng đấu “tử thần” không còn nhiều.
Nhật Bản! Nhật Bản được bốc vào bảng C, cùng Colombia và Bờ Biển Nga.
Tiếp theo, Mexico đã rơi vào bảng A, cùng Brazil và Cameroon. Úc rơi vào bảng B. Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đang có một bảng đấu khá dễ dàng.
Bây giờ là bảng C, cùng với Colombia là Bờ Biển Ngà. Nigeria bảng F cùng Argentina. Ghana nằm bảng G cùng Đức. Algeria bảng H cùng Bỉ.
Lá thăm tiếp theo, Chile rơi vào bảng B cùng TBN. Cameroon bảng A! Ecuador nằm cùng bảng E với Thụy Sĩ.
00h01 7/12/2013: Italia là đội châu Âu từ nhóm 4 chuyển lên nhóm 2, và họ sẽ nằm cùng bảng D với Uruguay.
23h59. Với các lá thăm nay. Brazil và TBN hoàn toàn có khả năng đụng độ nhau ngay tại vòng knock-out đầu tiên. Theo cách sắp xếp chúng tôi mới cập nhật từ FIFA. Các đội nhất nhì bảng A sẽ đối đầu với bảng B, C gặp D, E gặp F và G gặp H ở vòng knock-out.
23h56:Lá thăm đầu tiên: Brazil! nằm ở vị trí A1. Tây Ban Nha nằm ở bảng B. Colombia, hạt giống của bảng C. Uruguay nằm ở bảng D. Thụy Sĩ bảng E. Argentina bảng F. Đức bảng G. Bỉ bảng H.
23h52: Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke giải thích các quy tắc bốc thăm và các nhóm hạt giống.
23h50: Các nhân vật, các huyền thoại bóng đá sẽ trực tiếp bốc thăm đêm nay đang bước ra sân khấu. Đầu tiên là Sir Geoff Hurst. Tiếp đến là Mario Kempes, Cannavaro, Matthaus, Zidane, Hierro, Cafu…
23h48: Phần được mong đợi nhất của buổi lễ hôm nay, bốc thăm chia bảng, sắp được bắt đầu. Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke đang có những phát biểu đầu tiên.
23h45: Giới thiệu 12 sân vận động và 12 thành phố tổ chức các trận đấu.
23h43: Pele xuất hiện và dự đoán Brazil sẽ lọt vào trận chung kết World Cup năm sau!
23h38: Thêm một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ bốc thăm. Một điệu nhảy đương đại của Brazil.
23h35: Giới thiệu linh vật World Cup 2014, Fuleco!
23h32: Huyền thoại của Brazil, Ronaldo giới thiệu trái bóng chính thức của World Cup 2014, Brazuca. Ngay sau đó là đoạn băng video giới thiệu các đội tuyển đến từ châu Âu.
23h30: Giới thiệu tóm tắt 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2014. Bắt đầu từ Nam Mỹ, Châu Phi và châu á.
23h25: Vicent del Bosque đã xuất hiện với chiếc cúp vàng World Cup! Ông đã để chiếc cúp lại và rời sân khấu ngay sau đó.
23h20: Buổi lễ tiếp tục với những hình ảnh đặc biệt từ các kỳ World Cup trong quá khứ. Một đoạn video được biên tập công phu và tràn ngập cảm xúc.
23h15: Theo thông tin chúng tôi có được, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2014 đang được truyền hình trực tiếp đến 180 quốc gia trên thế giới.
23h11: Chủ tịch FIFA, Joseph S Blatter đã bước ra sân khấu cùng tổng thống Brazil, Dilma Rousseff. Cả 2 cùng khán phòng đã dành 1 phút mặc niệm Nelson Mandela.
23h07: Sau một đoạn video ngắn giới thiệu về Brazil với các danh thủ bóng đá, lễ bốc thăm tiếp tục với một tiết mục ca nhạc truyền thống của nước chủ nhà.
23h05: 2 MC Fernanda Lima và Rodrigo Hilbert đã bước ra khán phòng, giới thiệu qua về World Cup 2014.
 
CÁC HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
 
Low và Pele tại điểm bốc thăm
 
 
PHÁT BIỂU TRƯỚC LỄ BỐC THĂM
Klinsmann (HLV ĐT Mỹ): Dù rơi vào bảng đấu nào, chúng tôi cũng sẽ chơi cả 3 trận đấu với 1000% sức lực của mình.
 
Sepp Blatter (Chủ tịch FIFA): Chỉ còn ít phút nữa sẽ đến lễ bốc thăm, và giống như người hâm mộ, tôi đang rất nóng lòng chờ xem đội nào sẽ đối đầu với đội nào.
 
Prandelli (HLV ĐT Italia): Chúng tôi rất thích những trải nghiệm tại Confederations Cup, Brazil sống với bóng đá một cách đặc biệt. Sẽ có một kỳ World Cup khó quên.
 
Cris Ronaldo (Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha): Các ứng cử viên nặng ký nhất là Brazil, Tây Ban Nha và Đức. Tốt nhất là không nên gặp họ ngay từ vòng bảng.
 
Matthaus (Cựu danh thủ người Đức): Cơ hội để Đức vô địch World Cup? Bây giờ hoặc không bao giờ!
 
Zinedine Zidane (Huyền thoại Pháp): Tôi mong Algeria sẽ có một giải đấu tuyệt vời, ít nhất là tốt hơn năm 2010. Hy vọng họ sẽ rơi vào một bảng đấu không quá khó. Tôi có 2 quốc gia. 1 là nơi tôi sinh ra. 1 trong trái tim tôi.
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
 
– World Cup 2014 bao gồm 32 đội tuyển, được chia làm 4 nhóm khác nhau để bốc thăm vào 8 bảng, từ A đến H.
 
 
Nhóm 1 (nhóm hạt giống) bao gồm nước chủ nhà Brazil và 7 đội có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA tháng 10/2013 là Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Thụy Sĩ, và Uruguay.
 
Nhóm 2 bao gồm các nước châu Phi và các nước Nam Mỹ không thuộc nhóm 1, Algeria, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria, Chile, và Ecuador.
 
Nhóm 3 là sự hiện diện của các nước thuộc châu Á và khu vực CONCACAF, Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Costa Rica, Honduras, Mexico, và Mỹ. 
 
Nhóm 4 được gọi bao gồm 9 đội tuyển quốc gia châu Âu còn lại không thuộc nhóm 1, có Bosnia-Hercegovina, Croatia, Anh, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nga và Pháp. 1 trong 9 nước này sẽ phải di chuyển ngẫu nhiên lên nhóm 2 khi lễ bốc thăm diễn ra. 
 
– Brazil, nước chủ nhà, được mặc định xếp vào bảng A và sẽ đá trận khai mạc.
 
– Một bảng đấu không được phép có nhiều hơn 2 đội tuyển đến từ châu Âu, hoặc nhiều hơn 1 đội tuyển đến từ Nam Mỹ. 
 
Các diễn viên Brazil, Fernanda Lima và Rodrigo Hilbert sẽ tổ chức bốc thăm, trong khi các ca sĩ Margareth Menezes, Olodum và Emicida sẽ tham gia vào chương trình khai mạc hoành tráng, giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của nước chủ nhà.
 
Những quả bóng (lá thăm) sẽ được rút ra bởi các cầu thủ nổi tiếng của giải đấu. Đó là “hat-trick hero” của nước Anh 1966, Sir Geoff Hurst, Zinedine Zidane của Pháp và Fabio Cannavaro của Ý.
Theo : Tiểu Phi/bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *