(kontumtv.vn) – Để thua Đài Bắc Trung Hoa ở loạt đá luân lưu, ĐT nữ Việt Nam chính thức dừng bước ở tứ kết, trong khi đó Hàn Quốc có mặt ở bán kết ASIAD 2018.

Mới đây, ở trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2018, ĐT Việt Nam có cuộc đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa. Việc chỉ phải đụng độ với Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhập cuộc đầy tự tin.

bong da nu asiad 2018 viet nam lo hen han quoc thang tien ban ket hinh 1
ĐT nữ Việt Nam gục ngã trước Đài Bắc Trung Hoa trên chấm luân lưu. (Ảnh: Asiangames2018)

Tuy nhiên các chân sút của ĐT nữ Việt Nam liên tục bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, do vậy hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, trận đấu dần trở về thế cân bằng khi hai đội thi đấu “ăn miếng trả miếng”, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa tới, vì vậy 90 phút chính thức kết thúc với tỷ số 0-0.

Bước vào 2 hiệp phụ, bàn thắng tiếp tục “nghoảnh mặt” với ĐT nữ Việt Nam khi Tuyết Dung bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trong vòng cấm ở những phút bù giờ cuối cùng, khiến trận đấu buộc phải bước vào lượt đá luân lưu đầy “cân não”.

Trên chấm luân lưu, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã gục ngã trước Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số chung cuộc 3-4, qua đó dừng bước tại tứ kết ASIAD 2018.

Ở trận bán kết đầu tiên, ĐT nữ Hàn Quốc đã “huỷ diệt” Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-0, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Đối thủ của tuyển nữ Hàn Quốc sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên./.

Trường Giang/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *