Bộ Y tế cho biết, từ 12h đến 19h ngày 22/5, cả nước thêm 73 ca Covid-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (25), Lạng Sơn (2), Điện Biên (2), Thanh Hóa (2),  Đà Nẵng (1), Hải Dương (1) và Thái Nguyên (1), cụ thể:

Bắc Giang thêm 39 ca, gồm các bệnh nhân 5047-5085, là các trường hợp liên quan đến ổ dịch ở khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng, Đình Trám ở huyện Việt Yên, đã được cách ly, phong tỏa.

Bắc Ninh thêm 25 ca, gồm các bệnh nhân 5016-5037, 5043-5045, trong đó 18 ca là F1, 3 ca là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang, 3 ca sàng lọc tại cộng đồng, 1 ca chưa rõ nguồn lây.

Điện Biên thêm 2 bệnh nhân 5041-5042, trong đó 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 4378, 9 tuổi, tức F3 của bệnh nhân 3758, nữ kế toán Trường tiểu học Tân Phong, huyện Nậm Pồ. Hiện 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ.

Lạng Sơn thêm 2 bệnh nhân 5039 và 5040. Ca bệnh 5039 là nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của bệnh nhân 4608 ở Bắc Ninh, đã được cách ly từ trước; ca bệnh 5040 là nữ, 33 tuổi ở huyện Hữu Lũng, là công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước.

Thanh Hoá thêm 2 bệnh nhân 5046, 5086, trong đó 1 ca là F1 của 4694 – nam thanh niên 27 tuổi, công nhân khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang về địa phương ngày 17/5, 1 ca đang tiếp tục điều tra.

Thái Nguyên ghi nhận 1 bệnh nhân 5014 là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viên Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đà Nẵng thêm 1 ca là bệnh nhân 5015, nam, 38 tuổi, là công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng; Bệnh nhân từng tiếp xúc với ca bệnh 3656 liên quan khu công nghiệp An Đồn.

Hải Dương ghi nhận ca bệnh 5038 là nam, 59 tuổi, địa chỉ tại TP Hải Dương, là F1 của 4836, nữ công an trú tại phường Hải Tân, đã được cách ly.

Chiều 22/5, Việt Nam ghi nhận thêm 73 ca Covid-19

Như vậy đến 18h ngày 22/5, cả nước ghi nhận 5.086 ca Covid-19, trong đó 3.605 ca trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay ghi nhận 2.035 ca mắc tại 30 tỉnh, thành phố, trong đó Bắc Giang đứng đầu với 851 ca, Bắc Ninh 419 ca, Hà Nội 276, Đà Nẵng 150, Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 52…

4 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An) qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Chiều nay các cơ sở y tế công bố thêm 32 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được chữa khỏi lên 2.721 ca. Số tử vong là 41 trường hợp.

Thúy Hạnh/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *