(kontumtv.vn) – Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc nên trong nửa đầu tháng 1/2021, thời tiết khắc nghiệt, giá rét kéo dài liên tục nhưng đàn gia súc,  đặc biệt là đàn trâu, đàn bò tại huyện Tu Mơ Rông vẫn được chăm sóc tốt. Cơ quan chức năng huyện chưa phát hiện trường hợp trâu bò chết do rét, do đói.

Huyện Tu Mơ Rông có tổng đàn gia súc trên 27.000 con. Trong đó, đàn trâu hơn 7.700 con, đàn bò trên 9.700 con và đàn heo hơn 9.000 con. Từ cuối tháng 12/2020, huyện Đã chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc trong mùa lạnh. Trong đó, chú trọng các biện pháp như tiêm phòng, làm chuồng trại chăn nhốt, giữ ấm cho gia súc. Đồng thời dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa lạnh. Đến nay,  có trên 13.700 con trâu, bò của huyện đã được tiêm vắc xin lở mồm long móng đủ hai đợt.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *