(kontumtv.vn) – Ngày 03/7, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các Sở, ngành cùng 45 hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh có 136 hội viên sinh hoạt tại 6 chuyên ngành gồm mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa – biểu diễn, văn nghệ dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, lý luận – phê bình văn học nghệ thuật và 03 Chi hội Văn học – Nghệ thuật tại các huyện Đăk Tô, Đăk Hà và Ngọc Hồi. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong đó, nhiều tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi, sáng tác, liên hoan mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh quy mô khu vực, toàn quốc và quốc tế. Hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội đã thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 11 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật khóa mới. Ông Dương Tôn Bảo tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Hội Văn học – Nghệ thuật và toàn thể văn nghệ sĩ tỉnh Kon Tum đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII về công tác văn học, nghệ thuật trong tình hình mới. Đặc biệt tăng cường sáng tác, đề cao giá trị nhân văn cao đẹp, qua đó, phê phán các tác phẩm, các khuynh hướng, trào lưu tư tưởng văn học nghệ thuật đi ngược lại lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của đất nước, góp phần bảo tồn,  phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đối với Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, cần tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao, phản ánh sinh động đời sống sinh hoạt tinh thần phong phú của 43 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ trẻ; phát huy sức sáng tạo của hội viên để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật của địa phương.

Nhân dịp này, 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động văn học, nghệ thuật được trao Kỷ niệm chương của Liên Hiệp hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật giai đoạn 2015-2020./.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *