(kontumtv.vn) – Dù không được đánh giá cao nhưng đội tuyển xe đạpVN bất ngờ giành tấm HCB quý giá ở nội dung đường trường do công của cua rơ Nguyễn Thị Thật.

Đoàn TTVN,  HCB, ASIAD
Nguyễn Thị Thật (áo đỏ) xuất sắc mang về tấm HCB cho đoàn TTVN

Trong ngày hôm nay, đoàn TTVN thi đấu ở các môn bóng đá, điền kinh, bowling, xe đạp, tennis. Trong các môn này, ngoài trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản được chú ý nhất, số còn lại đều không có hy vọng huy chương.

Tuy nhiên, đội tuyển xe đạp đã tạo nên bất ngờ lớn, với tấm HCB ở nội dung xe đạp đường trường. VĐV mang về tấm HCB đầu tiên cho đội tuyển xe đạp tại ASIAD năm nay là cua rơ Nguyễn Thị Thật.

Giành HCV ở nội dung này là VĐV người Thái Lan Jutatip Manneephan và HCĐ thuộc về Hsiao Mei Yu của Đài Loan. Một VĐV khác của VN ở nội dung này là Nguyễn Phan Ngọc Trang chỉ về thứ 15.

Đây là chiếc huy chương thứ 29 của đoàn TTVN tính đến thời điểm này của ASIAD 2014, trong đó có 1 HCV, 8 HCB và 20 HCĐ.

 

Bằng Lăng/Vỉetnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *