(kontumtv.vn) – Là dự án đặc biệt của Đài THVN nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bộ phim Đường lên Điện Biên khai thác sâu vào yếu tố con người và có thời lượng phát sóng đặc biệt trên VTV1, kể từ 20h30 ngày 24/4.

Đường lên Điện Biên dài 25 tập (45 phút/tập) và được phát sóng cố định vào các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Tuy nhiên, với bộ phim truyền hình có ý nghĩa đặc biệt này, Đài Truyền hình Việt Nam đã sắp xếp lịch phát sóng đặc biệt hơn trong tuần lễ truyền thông trọng tâm hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phim sẽ được phát sóng trong 4 ngày thay vì 2 ngày thường lệ. Tập 2, 3, 4, 5 của phim sẽ lên sóng vào các ngày 28, 29/4 và 1, 2/5.

Đường lên Điện Biên sẽ tái hiện khúc tráng ca của dân tộc ta 60 năm trước. Ý tưởng chủ đạo của kịch bản là phản ánh sức mạnh của chiến tranh nhân dân, tình đoàn kết quân dân, đặc biệt là đồng bào vùng Tây Bắc của Tổ quốc đối với các chiến sỹ Vệ quốc đoàn. Ý tưởng quan trọng này được thể hiện ngay trong tập đầu tiên của bộ phim và là mạch nguồn xuyên suốt từ đầu cho đến khi kết thúc phim.

Không quá tham vọng tái hiện trọn vẹn về một cuộc chiến tranh, ê-kip làm phim tập trung khai thác vào tính nhân văn và số phận con người, qua nhiều tình huống và những cuộc xung đột chồng chéo giữa các tuyến nhân vật. Phim là câu chuyện từ năm 1954 với những chàng vệ quốc quân hào hoa rời Thủ đô đi kháng chiến và những cô dân công hỏa tuyến xinh đẹp, nết na. Tình yêu và lửa đạn, máu và nước mắt cùng hào khí ngàn năm hội tụ ở một thế hệ cha ông được thể hiện lãng mạn mà bi tráng, thấm đẫm và xuyên suốt bộ phim.

Họp báo Đường lên Điện Biên

Tại buổi họp báo, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết: “Đường lên Điện Biên là đề tài khó và là phim đầu tiên tôi làm về chiến tranh chống Pháp. Ở bộ phim này, chúng tôi đi sâu vào yếu tố con người thay vì vấn đề vũ khí. Đây là yếu tố quan trọng để quyết định sự chiến thắng. Nội dung phim mang tính nhân văn và cố gắng đề cập đến mảng sâu thẳm, sự khác biệt, hiếm hoi của đề tài chiến tranh. Mỗi cảnh quay có hàng chục góc quay và mỗi góc quay, chúng tôi đều gửi gắm yếu tố con người, sự nhân văn đến khán giả”.

Đường lên Điện Biên có bối cảnh quay phim trải dài nhiều tỉnh, thành từ Hà Nội đến Điện Biên, Sơn La, Yên Bái… Ngoài sự góp mặt của những tên tuổi nghệ sỹ có kinh nghiệm và nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như: Nguyễn Mạnh Trường, Huyền Trang, Quách Xuân Thông, Diễm Hương, Mạnh Hương…

Đây là những gương mặt diễn viên tài năng và đang được khán giả yêu thích. Đặc biệt, theo đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, anh cho biết rất hài lòng với dàn diễn viên của Đường lên Điện Biên. Bên cạnh đó, Diễm Hương – cô diễn viên hài lần đầu tiên được mời tham dự phim chiến tranh được coi là điểm nhấn, mang đến không khí vui vẻ, bớt khô cứng cho bộ phim. Còn Quách Xuân Thông – chàng diễn viên trẻ cũng lần đầu tiên thủ vai chính đã khiến đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cảm thấy hài lòng.

Một số hình ảnh trong phim

Với sự đầu tư về kinh phí và thời gian cùng sự nỗ lực của cả ê-kíp, đoàn làm phim Đường lên Điện Biên đã có những ngày làm việc với cường độ cao từ 16-18 tiếng đồng hồ ở phim trường. Tất cả mọi khâu chuẩn bị cho phim như từ phục trang, số lượng diễn viên quần chúng, khói lửa, góc máy quay… đều được tính toán kỹ lưỡng.

Đường lên Điện Biên chính thức lên sóng VTV1, kể từ 20h30 ngày 24/4. Mời quý vị chú ý đón xem!

NT/VTV Online

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *