(kontumtv.vn) – Không dễ để U19 Việt Nam đánh bại U19 Australia như hồi năm ngoái nhưng hàng triệu người hâm mộ nước nhà vẫn mong chờ điều đó xảy ra.

19h00 tối nay (ngày 5/9), trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, ĐT U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 gặp đối thủ U19 Australia.

Năm ngoái, tại vòng loại U19 Châu Á 2014, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại chính U19 Australia với tỉ số 5-1. Công Phượng (cú đúp), Văn Sơn, Văn Toàn và Thanh Tùng – những cầu thủ đã lập công trên đất Malaysia gần 1 năm trước sẽ tiếp tục “nghênh chiến” U19 Australia vào tối nay.

Ở trận đấu đáng nhớ đó, U19 Việt Nam đã gây bất ngờ cho U19 Australia bằng lối chơi tấn công quyến rũ và rất hiệu quả. Khi hiệp 1 kết thúc, thầy trò HLV Guillaume đã dẫn trước U19 Australia với tỉ số 3-1. Đó thực sự là một đòn giáng mạnh vào tinh thần thi đấu của đối thủ và một hiệp 2 áp đảo tiếp tục được các học trò “thầy Giôm” thể hiện với 2 bàn thắng được ghi bởi Công Phượng và Văn Sơn.

Không dễ để Công Phượng và đồng đội tái lập chiến tích hạ U19 Australia

So với hồi tháng 10 năm ngoái, ĐT U19 Australia đã thay đổi lực lượng mạnh mẽ ở giải đấu lần này. Chỉ có 2 cầu thủ (trước đó là 8) gồm trung vệ Harry Ascroft (VVV-Venlo, Hà Lan) và tiền đạo Peter Skapetis (Stoke City, Anh) là những người đang thi đấu ở nước ngoài.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đẳng cấp của đối thủ U19 Australia đã suy giảm. Thầy trò HLV Paul Okon được đánh giá rất cao. Nhất là trong đội hình của họ có tiền vệ tấn công Daniel De Silva với giá chuyển nhượng kỷ lục đối với một cầu thủ trẻ ở A-League (2.5 triệu USD) từ CLB Perth Glory sang AS Roma hồi tháng 3/2014. Bên cạnh đó, đội bóng trẻ tới từ Châu Đại Dương đã cảnh giác hơn và lường trước được sự nguy hiểm của Công Phượng và đồng đội.

Bên phía U19 Việt Nam, HLV Guillaume đã có 2 sự bổ sung đáng chú ý trước giải đấu này là trung vệ Trần Anh Thi (Tây Ninh) và tiền vệ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014 Trần Minh Vương (HAGL). Tuy vậy, hai cầu thủ này sẽ cần thời gian để hòa nhập và khẳng định năng lực trong màu áo U19 Việt Nam.

Hàng phòng ngự U19 VN cần đặc biệt cảnh giác với cầu thủ “triệu đô” De Silva.

Trong buổi tập làm quen với SVĐQG Mỹ Đình chiều qua (4/9), HLV Guillaume đã chia đội hình làm hai trong bài tập thi đấu đối kháng. Những cầu thủ được dự đoán sẽ đá chính ngay từ đầu được chia sang một bên gồm thủ môn Minh Long; các hậu vệ Hồng Duy, Đồng Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn; các tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Đức, Công Phượng, Thanh Tùng (thay Quang Hải chưa đặt 100% phong độ sau chấn thương); và tiền đạo cắm Văn Toàn.

Tái lập chiến tích trước U19 Australia thực sự là một thử thách khó với thầy trò HLV Guillaume. Nhưng hi vọng, với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên SVĐQG Mỹ Đình, U19 Việt Nam sẽ đạt được kết quả khả quan trong ngày ra quân.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia sẽ diễn ra lúc 19h00 tối nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Trước đó lúc 16h30 sẽ là trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Thái Lan./.

Đội hình dự kiến: Minh Long; Hồng Duy, Đồng Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn; Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Đức, Công Phượng, Thanh Tùng; Văn Toàn.

CTV Thanh Phong/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *