(kontumtv.vn) – Chiều 22/9, đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu trận cuối vòng bảng với tuyển Olympic Kyrgyzstan để xác định ngôi nhất, nhì bảng.

Chiều nay (21/9), đội tuyển Olympic Việt Nam có buổi tập nhẹ, trước khi bước vào lượt trận cuối với tuyển Olympic Kyrgyzstan, trong khuôn khổ bảng H, môn bóng đá nam của Asian Games 17.

HLV Miura yêu cầu học trò không được có tư tưởng thủ hòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Dù đã chính thức giành suất tham dự vòng loại trực tiếp, HLV Toshiya Miura vẫn yêu cầu các cầu thủ Việt Nam thực hiện các bài tập với khối lượng vận động cao, đồng thời khẳng định sẽ yêu cầu các cầu thủ bước vào trận đấu cuối với quyết tâm cao nhất.

Xuất hiện trên sân tập sau đội tuyển Iran, thầy trò HLV Miura nhanh chóng khởi động làm nóng và thực hiện các bài tập vận động với bóng. Sau phần mở đầu với các bài tập nhẹ, HLV người Nhật Bản yêu cầu các cầu thủ tăng tốc độ chơi bóng, chạm bóng 1 nhịp, tấn công biên, tập các bài dứt điểm cầu môn, cũng như chống bóng bổng. Dù được đánh giá là đã giảm khối lượng vận động cho các cầu thủ, thực tế, HLV Miura vẫn duy trì thời gian tập luyện đúng 90 phút, trước khi nhường lại sân tập cho tuyển Olympic Kyrgyzstan.

HLV Miura cho biết: “Đương nhiên là tôi vẫn muốn các cầu thủ chơi với tốc độ nhanh, bởi tôi không muốn bất kỳ ai bước vào trận đấu với tâm lý mong chờ một kết quả hòa. Tôi cũng đã xem trận đấu của họ với Iran, họ chơi bóng đá phòng thủ với số đông và rất khó để ghi bàn. Tuy nhiên, 90 phút là quãng thời gian dài đủ để làm được việc gì đó. Vì vậy, dù biết rằng đó là trận đấu khó khăn, nhưng tôi vẫn tự tin sẽ có kết quả tốt”.

HLV Miura không xác nhận khả năng sẽ cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ thi đấu ở trận này, thay vào đó khẳng định sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để đạt được kế hoạch đề ra.

Trong buổi tập hôm nay, những cầu thủ đã chơi tốt ở các trận đấu trước như tiền đạo Mạc Hồng Quân, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đều được HLV Miura xếp ở đội hình chính khi đá tập, trong khi đó trung vệ Đào Duy Khánh bị căng nhẹ cơ đùi phải, không vào sân tập, thay vào đó chạy bộ quanh sân trước khi thực hiện các bài tập giãn cơ theo yêu cầu của bác sĩ.

HLV Miura nói: “Về cơ bản, tôi biết các cầu thủ Việt Nam có tốc độ và khả năng xoay trở tốt, như các cầu thủ Nhật Bản. Họ có thể học hỏi rất nhanh và thực tế là so với các cầu thủ châu Âu, vấn đề thể lực của họ không có rắc rối gì. Nhưng chúng ta đều biết là họ không có chiều cao tốt như các cầu thủ nước ngoài, và điều đó không thể thay đổi. Nhưng chúng tôi biết điểm yếu đó và có giải pháp, cũng như biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ”.

Có mặt trên sân tập để động viên các cầu thủ trước trận đấu với Olympic Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn, cho biết Ban huấn luyện đội bóng cũng như các thành viên của VFF đã đi theo dõi các đối thủ của Olympic Việt Nam, như Kyrgyzstan, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Jordan thi đấu để tìm hiểu thực lực và lối chơi của đối thủ, từ đó đề ra đấu pháp chiến thuật hợp lý cho các trận đấu sắp tới.

Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Tinh thần của các em rất tốt. Trước đại hội, tâm lý chủ yếu đưa các em đi thi đấu là để tích lũy kinh nghiệm, nhưng khi vào trận đấu thì tinh thần của các em rất tốt, cộng với việc áp dụng tốt các ý đồ chiến thuật của HLV, nhờ đó mà chúng ta đã có kết quả rất tốt trong trận đấu với tuyển Olympic Iran. Kết quả của trận đấu đầu tiên của chúng ta những ngày qua đã trở thành chủ đề bàn tán của các quan chức AFC. Tất cả đều đánh giá cao màn trình diễn của đội bóng chúng ta, đồng thời cũng có sự ngạc nhiên vì kết quả này. Và tất cả đều có ấn tượng tốt với đội bóng.

Cũng trong buổi chiều nay, tiền vệ Huy Toàn, bị chấn thương ở trận đấu với Iran, cho biết anh đã kiểm tra qua chấn thương của mình tại bệnh viện và quyết định sẽ về nước điều trị, thay vì xử lý ngay tại Hàn Quốc. Hiện Huy Toàn vẫn đang tập nhẹ để điều trị chấn thương, dưới sự giám sát của bác sĩ. Tiền vệ của SHB. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuyển Olympic Việt Nam thay vì về nước sớm.

Chiều mai, đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu trận cuối vòng bảng với tuyển Olympic Kyrgyzstan để xác định ngôi nhất, nhì bảng. Nếu giành ngôi nhất bảng H, nhiều khả năng tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán Olympic Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ở vòng loại trực tiếp./.

Thành Lương- Trọng Phú/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *