(kontumtv.vn) – Trận đấu với Olympic Bangladesh giúp tuyển Olympic Việt Nam kiểm nghiệm lại đội hình trước khi thi đấu chính thức.

Chiều tối 10/9, tại Hàn Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam có chiến thắng 4-2 trước Olympic Bangladesh, trong khuôn khổ chuẩn bị cho các trận đấu của môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) Incheon 2014.

HLV Miura họp nhanh với các cầu thủ sau buổi tập chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Olympic Bangladesh (Ảnh: bongdaplus)

Với mục đích kiểm nghiệm đội hình lần cuối trước khi chính thức thi đấu vào ngày 15/9 tới, HLV người Nhật Bản, Toshiya Miura, bố trí đội hình mạnh nhất, chơi theo hệ thống 4-4-2.

Trong khung thành là thủ môn Nguyễn Văn Công. Bốn hậu vệ là Thanh Hiền, Ngọc Hải, Duy Khánh, Nguyễn Văn Mạnh. Bốn tiền vệ gồm Ngọc Thắng, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Quách Tân. Cặp tiền đạo là Mạc Hồng Quân – Hữu Khôi.

Phút 12, Quách Tân chuyền bóng thuận lợi giúp Mạc Hồng Quân dứt điểm thành công, đưa tuyển Olympic Việt Nam vươn lên dẫn 1-0. Phút 24, tiền vệ Hoàng Thịnh thực hiện thành công quả penalty, nâng tỉ số lên 2-0, sau khi tiền đạo Hữu Khôi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, HLV Miura chỉ giữ lại hai tiền vệ Hoàng Thịnh, Ngọc Thắng và thay đổi toàn bộ đội hình, nhằm tiếp tục rà soát lực lượng. Phút 55, lại là Hoàng Thịnh nâng tỉ số lên thành 3-0 cho tuyển Olympic Việt Nam.

Tuy nhiên sau đó, hàng phòng ngự tuyển Olympic Việt Nam chơi thiếu tập trung, để đối thủ ghi liền hai bàn thắng ở phút 62 và 75, rút ngắn tỉ số còn 2-3. Hai phút trước khi hết giờ, Phi Sơn chuyền cho Huỳnh Văn Thanh, vào sân từ hiệp 2, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Tại Asiad Incheon 2014, đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng H, sẽ lần lượt gặp Olympic Iran (15/9) và Olympic Kyrgyzstan (22/9) để tranh một trong hai vé vào vòng 2./.

Thành Lương/VOV – Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *