Chú thích ảnh
Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Năm 2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thiên tai, mưa lũ…, công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ nét qua các phong trào, nội dung trọng tâm như: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”…

Các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ như: hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 437.000 thanh niên, trong đó hơn 208.000 bạn trẻ có việc làm ổn định; vận động thanh niên hiến hơn 504.000 đơn vị máu; xây dựng gần 3.000 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả toàn diện, mang dấu ấn đổi mới, sáng tạo của thanh niên trong năm 2020 – năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. Các cấp bộ Hội đã nhanh chóng, khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thực hiện theo phương thức mới phù hợp với nhu cầu của thanh niên.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai; bắt nhịp nhanh đối với từng công việc cụ thể, góp phần vào những kết quả chung của đất nước trong năm 2020.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn lưu ý một số vấn đề trọng tâm của công tác Hội trong năm 2021, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội nhằm thích ứng với tình hình xã hội, phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội cần triển khai tuyến công việc tạo dấu ấn, màu sắc riêng của Hội so với Đoàn, tập trung vào đối tượng thanh niên mà Đoàn chưa tập hợp được để tạo nên sự nổi bật, khác biệt.

Hội nghị cũng đã thông qua chủ đề công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước năm 2021 là “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, với một số chỉ tiêu như: 100% Hội cấp huyện trở lên triển khai ít nhất hai hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội cấp tỉnh tổ chức ít nhất hai hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; mỗi hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất hai hoạt động tình nguyện…

TTXVN/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *