(kontumtv.vn) – Ngày 8/1, TAND tỉnh Hòa Bình mở lại phiên sơ thẩm xét xử 7 người trong vụ chạy thận nhân tạo khiến 9 bệnh nhân tử vong.

Các bị cáo Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc hầu toà với cáo buộc phạm tội “Vô ý làm chết người” theo khoản 2 điều 98 Bộ luật hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

hom nay, bac si hoang cong luong ra toa sau thoi gian dieu tra bo sung hinh 1
Bác sĩ Hoàng Công Lương. 

Các bị cáo Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (nguyên phó giám đốc bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên trưởng phòng vật tư), Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư) cùng Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn) hầu toà về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù.

Vụ án được xét xử lần đầu vào giữa năm 2018 với ba bị cáo. Song, qua 20 ngày làm việc, HĐXX đã yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau khoảng nửa năm tiến hành điều tra bổ sung, số lượng bị cáo tăng thêm 4 người, TAND tỉnh Hòa Bình quyết định mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án.

Trước đó, vợ bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết chồng mình đang phải điều trị tại bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn tâm thần. Gia đình bác sĩ Hoàng Công Lương cũng gửi đơn cho TAND tỉnh Hòa Bình xin cho anh được xét xử vắng mặt.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 29/5/2017, Hoàng Công Lương ký y lệnh chạy thận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau đó, 9 bệnh nhân đã tử vong do nguồn nước chạy thận không đảm bảo./.

Phú Đỗ/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *