(kontumtv.vn) – TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng – Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến vào chiều hôm nay 13/1.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Trần Văn Minh không nhận tội

Qua hai ngày cuối tuần nghị án, HĐXX trong vụ thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng sẽ tiến hành tuyên án vào lúc 14h ngày hôm nay 13/1. Các bị cáo gồm Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79), hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng 18 bị cáo khác.

hom nay, tuyen an phan van anh vu cung hai cuu chu tich da nang hinh 1
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: Hùng Anh)

Trước đó, tại tòa, bị cáo Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ không đồng ý với luận tội của VKS, không nhận có tội. Các bị cáo khác thừa nhận sai phạm nhưng viện dẫn nhiều lý do khách quan, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ở phần đề nghị mức án, VKS đề nghị tuyên phạt ông Trần Văn Minh từ 17- 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 8- 9 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt từ 25- 27 năm tù.

VKS đề nghị tuyên phạt ông Văn Hữu Chiến từ 13- 14 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 5- 6 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt từ 18- 20 năm tù.

Đề nghị tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ từ 17- 18 năm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 8-9 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt từ từ 25- 27 năm tù.

Viện Kiểm sát bất ngờ thay đổi quan điểm

Các bị cáo khác bị đề nghị từ 3-16 năm tù. Tuy nhiên, phần tranh tụng đã thay đổi quan điểm của VKS. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Cán (cựu chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng). VKS thấy rằng bị cáo bị chi phối bởi mệnh lệnh hành chính. Do đó không nhất thiết phải cách ly bị cáo như đề nghị trước đó, mà có thể vận dụng điều 29 Bộ Luật Hình sự để miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo nhằm giáo dục, cải tạo chung, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bên cạnh đó, đại diện VKS còn đề nghị xem xét đến hành vi của Trần Văn Minh áp dụng theo điều 229 Bộ Luật Hình sự, không đề cập trách nhiệm dân sự của các bị cáo trong hai dự án nêu trên. Tương tự, đối với bị cáo Nguyễn Quang Thành (GĐ công ty TNHH Minh Hưng Phát) tại dự án An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng và Phan Minh Cương (TGĐ công ty CP xây dựng 79, GĐ công ty TNHH I.V.C) tại dự án 3,77 ha đường Trường Sa. Các bị cáo này thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của Phan Văn Anh Vũ với vai trò giúp sức, đồng phạm thứ yếu, bị động.

hom nay, tuyen an phan van anh vu cung hai cuu chu tich da nang hinh 2
Kết thúc phần tranh tụng với những lời tự bào chữa của bị cáo và bào chữa từ luật sư, VKS đã thay đổi quan điểm, đề nghị giảm nhẹ cho nhiều bị cáo. (Ảnh: Hùng Anh)

VKS cũng đề nghị HĐXX không nhất thiết phải áp dụng hình phạt tù, đồng thời không đề cập trách nhiệm dân sự với các bị cáo.

Xét về tổng thể vụ án, qua tranh tụng tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo, quan điểm của LS bào chữa và lời khai những người liên quan, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm bớt một phần hình phạt đối với các bị cáo Trần Phi (cựu TGĐ công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (cựu GĐ công ty CP du lịch Đà Nẵng), Lê Anh Tuấn (chủ tịch HĐQT kiêm GĐ công ty CP cung ứng tàu biển Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (cựu GĐ công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu phó chủ tịch UBND TP). Riêng bị cáo Phan Văn Anh Vũ, VKS vẫn đề nghị cần phải xử lý nghiêm./.

Trọng Phú/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *