(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025, huyện đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, huyện bảo tồn, gìn giữ gần 450 bộ cồng chiêng, trong đó, 38 bộ của cộng đồng. Việc truyền dạy kỹ năng biểu diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, dân vũ, dân ca được UBND huyện Sa Thầy chỉ đạo ngành chức năng chú trọng triển khai. 04 năm trở lại đây, địa phương tổ chức gần 10 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang, dệt thổ cẩm với sự tham gia giảng dạy của trên 90 nghệ nhân và hơn 850 học viên dự lớp. Điều này góp phần vào công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian trong cộng đồng./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *