(kontumtv.vn) – Sáng 22/02, huyện Kon Plông tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ V năm 2021. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Mở màn Lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 900 cán bộ, vận động viên, học sinh, nghệ nhân dân gian, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Phần rước đuốc tại Đại hội do các vận động viên có thành tích xuất sắc đảm nhiệm. Từ Nhà bia Liệt sĩ huyện Kon Plông, ngọn đuốc được đưa về và thắp sáng tại Quảng trường Trung tâm huyện ở thị trấn Măng Đen. Ngay sau phần đánh trống khai mạc của đại diện Ban Chỉ đạo Đại hội Đại hội Thể dục Thể thao huyện Kon Plông lần thứ V năm 2021 là các tiết mục đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Kon Plông – Khát vọng hùng cường”.

Đại hội Thể dục Thể thao huyện Kon Plông quy tụ gần 350 vận động viên đến từ 14 đoàn thuộc các xã, thị trấn, trường học, phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện tham gia. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các vận động viên tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm 04 môn truyền thống là cà kheo, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co và 6 môn hiện đại như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng, chạy việt dã, cầu lông; trong đó, 5 môn gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và cờ tướng thi đấu từ 23/4 – 24/12/2021; các môn thể thao còn lại tranh tài trong 02 ngày, từ 22 – 23/02/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận nỗ lực của huyện Kon Plông trong triển khai Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện lần thứ V năm 2021; khẳng định Đại hội Thể dục Thể thao lần này là dịp để tổng kết phong trào, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”. Qua đó, tuyên dương những điển hình tiên tiến và nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh; xác định đúng phương hướng, mục tiêu, các giải pháp phát triển phong trào thể dục, thể thao rộng khắp cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh, huyện Kon Plông được tỉnh chọn là đơn vị điểm tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao cấp huyện, vì vậy, Ban Chỉ đạo Thể dục Thể thao của huyện cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt mục tiêu, chương trình Đại hội đề ra trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng nhằm tuyển chọn được nhiều vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022; qua đó, góp phần mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân, nhất là từng bước khôi phục, phát triển các môn thể thao truyền thống.

Từ Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh năm 2022 chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành để thời gian tới triển khai thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tạo được hiệu ứng tích cực về rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong quần chúng nhân dân./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *