(kontumtv.vn) – Sáng ngày 14/6, tại sân vận động tỉnh, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Trưởng Ban Nội chính, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh U Huấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của hơn 2.500 cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, vận động viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên của 30 đơn vị tham gia diễu hành biểu dương lực lượng và đồng diễn, cùng gần 7.000 khán giả có mặt tại sân vận động tỉnh.

Tổ chức định kỳ 4 năm một lần, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum không chỉ là sân chơi bổ ích để các vận động viên trong tỉnh tham gia tranh tài, đây còn là ngày hội thể dục, thể thao của toàn dân, hướng đến một xã hội khỏe mạnh để góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum ngày một giàu đẹp. Qua Đại hội, nhiều nhân tố nổi bật tiếp tục được phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng để tham gia các giải đấu cao hơn như Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài 8 môn thể thao gồm bóng chuyền, điền kinh, kéo co, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy, cà kheo, billiards từ ngày 14 – 20/6. Trước đó, bắt đầu từ 01/04 đến hết 10/6, các vận động viên thi đấu xong 10 môn gồm bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bơi, việt dã, bóng đá nam, karate, taekwondo, yoga. Như vậy, với 18 môn thể thao, 136 nội dung, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VII năm 2022 quy tụ hơn 1.500 vận động viên tham gia tranh tài 136 bộ huy chương. So với kỳ Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VI năm 2018, Đại hội năm nay có số lượng vận động viên đông hơn và nhiều hơn 03 môn thi đấu./.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *