(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy phối hợp cùng Ban An toàn giao thông quốc gia và Báo Giao thông tổ chức Giải Việt dã địa hình với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa anh hùng” giai đoạn 1 năm 2022.

Hơn 50 vận động viên ở huyện Sa Thầy và 10 vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong nước đã tham gia chạy đoạn đường 10 km từ khu vực cầu treo thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi lên 2 Điểm cao 1015 và 1049 thuộc huyện Sa Thầy.

Đây là hoạt động hưởng ứng dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2022) và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 trên địa bàn huyện. Giải Việt dã mang ý nghĩa tái hiện cung đường huyền thoại mà các chiến sĩ Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320 anh hùng đã tham gia chiến đấu trong các trận đánh mở màn của Chiến dịch Xuân – Hè năm 1972. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, thu hút, phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Dự kiến, vào cuối tháng 10/2022, huyện Sa Thầy sẽ tổ chức Giải Việt dã chính thức với sự tham gia của đông đảo các vận động viên chuyên nghiệp trong cả nước.

Diệp Hoàng

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *