(kontumtv.vn) – Làng Kon BRắp Du, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy tổ chức lễ hội Ét Đông (Lễ ăn con Dúi).

Lễ “Ét Đông” là một trong những lễ hội quan trong đối với người Jơ Lâng- một nhánh của dân tộc Ba Na. Theo quan niệm của người dân nơi đây, chỉ sau khi tổ chức lễ “Ét Đông” bà con mới được phép triển khai những việc lớn của gia đình, dòng họ như làm nhà mới, sửa nhà cũ, cưới hỏi, mua trâu, bò. Lễ “Ét Đông” thường được tổ chức vào 2 ngày của tuần đầu tiên trong tháng 10 dương lịch. Lễ hội được tổ chức khi cây lúa trên rẫy bắt đầu trổ bông và ngậm hạt.

Đây là lễ hội được tổ chức một năm một lần. Thông qua lễ hội cầu mong một năm thu hoạch mùa màng bội thu, người dân được ấm no, hạnh phúc. Đồng thời đây cũng là dịp để tổ tiên, ông, bà về thăm con cháu và gắn kết tình cảm cộng đồng./.

CTV Y Nhàn – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *