(kontumtv.vn) – Năm 2016 đến nay, từ nguồn đóng góp xã hội hóa, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã xây dựng hơn 80 căn nhà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Những mái ấm này giúp họ thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày, vượt qua mặc cảm, vững tin trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Đã mấy chục năm nay vợ chồng ông Nguyễn Duy Nam (thôn 7, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) chưa bao giờ dám mơ ước về một ngôi nhà khang trang, kiên cố. Bản thân ông là người khuyết tật nặng, việc đi lại vô cùng khó khăn. Khi các con trưởng thành, lập gia đình riêng, năm 2013, vợ của ông bị tai nạn, mọi việc trong gia đình dồn lên đôi vai ông.

Trước hoàn cảnh đó, Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum thông qua Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh trao tặng cho gia đình ông 50 triệu đồng, góp phần giúp ông có căn nhà khang trang vui xuân, đón Tết. Với kinh phí được hỗ trợ, cùng với nguồn tiền của gia đình, ông Nam đã xây dựng được căn nhà mới có diện tích 64 m2, với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Ông Nguyễn Duy Nam chia sẻ: “ Hội Bảo trợ cũng như Công ty Xổ số đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình, thấy hoàn cảnh của gia đình vợ chồng khuyết tật nặng, g, thu nhập không có thì hỗ trợ cho tui 50 triệu, bán đôi bò 50 triệu nữa, con cái cũng cho chút ít, tui cũng xây nhà. Tuy rằng nó không to mấy, không đẹp mấy nhưng cũng đủ mái ấm của gia đình khỏi lo trong mùa mưa, mùa nắng. Chân thành cảm ơn các cấp, các ngành của địa phương”.

Trong những ngày đầu xuân năm 2021, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh tiếp tục trao tặng căn nhà cho chị Y Hành, một trong những người khuyết tật nặng tại thôn 9, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy. Căn nhà được xây dựng với diện tích khoảng 40 m2, tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Trong đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Kon Tum, số tiền còn lại do gia đình đóng góp. Anh A Năng (thôn 9, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy) nói: “Tôi rất mong muốn cơ quan cố gắng hơn nữa để những đối tượng khác chưa được hưởng, gia đình tôi đã có cái nhà, tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế để không lo nữa”.

Trong 5 năm qua, từ nguồn quỹ vận động được, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã xây dựng 83 căn nhà, hỗ trợ 28 con bò sinh kế và trao tặng trên 270 suất học bổng cho trẻ em, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tính riêng trong năm 2020, Hội đã vận động được 2,4 tỷ đồng, tặng 127 xe đạp cho trẻ em, 57 xe lăn cho người khuyết tật, xây mới 4 nhà tình thương. Mục tiêu trong năm 2021, Hội tiếp tục mở rộng các hoạt động, phấn đấu vận động đạt 1,2 tỷ đồng gây quỹ hội. Bà Nguyễn Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Kon Tum cho biết: “Trong thời gian vừa qua, Hội đã có nhiều chương trình trợ giúp cho người khuyết tật nghèo trên địa bàn tỉnh để xây dựng mô hình sinh kế hoặc những hộ chưa có nhà ở, chúng tôi đã kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để trợ giúp họ làm nhà ở. Trong 5 năm vừa qua, bình quân mỗi năm chúng tôi trợ giúp từ 3 đến 5 căn nhà và cũng mỗi năm chúng tôi cũng trợ giúp từ 5 đến 10 mô hình sinh kế”.

Hiện nay, tỉnh Kon Tum có trên 6.200 người khuyết tật, những đối tượng này thường thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hạn chế về nguồn sinh kế, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc trợ cấp xã hội. Song song với việc hỗ trợ nhà ở, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum tiếp tục khảo sát, có phương án hỗ trợ các gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi các mô hình sinh kế hiệu quả.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *