(kontumtv.vn) – Ngày hội Bánh chưng xanh Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) diễn ra từ ngày 4-9/2 tại 53 thôn, làng, tổ dân phố với gần 11.500 người dân tham gia.

Chương trình có tổng kinh phí thực hiện gần 450 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 159 triệu đồng; ngân sách địa phương 53 triệu đồng và huy động nguồn xã hội hóa trên 230 triệu đồng. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã hoàn thành việc tổ chức chương trình Ngày hội Bánh chưng xanh tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Qua đó có gần 3.000 cặp bánh chưng được gói và trao tặng tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ngày hội Bánh chưng xanh năm nay huyện Ngọc Hồi không tổ chức phần lễ, hội; người dân tham gia gói bánh, nhận bánh đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *